Nội soi gắp con vắt còn sống trong mũi bệnh nhân
Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark (Đồng Nai) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ 38 tuổi, đến khám với triệu chứng nhức, chảy máu mũi sau một tuần về quê chơi ở Yên Bái.

Con vắt sau khi được nội soi gắp ra từ mũi bệnh nhân.
Qua thăm khám và nội soi mũi, bác sĩ phát hiện có dị vật là một con vắt còn sống trong mũi của bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân được nội soi và gắp con vắt thành công.
Theo ThS.BS Thái Bình, đây là một trường hợp khá hy hữu và là lời cảnh báo cho mọi người, đặc biệt là những ai thường xuyên đi rừng, suối, nhất là vào mùa mưa. Vắt là loài ký sinh trùng sống ở những nơi ẩm thấp, chúng có thể chui vào cơ thể người qua các đường như mũi, tai, họng... và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và gắp bỏ kịp thời, vắt có thể hút máu gây thiếu máu. Vắt có thể gây phù nề, tắc nghẽn đường thở, dẫn đến viêm mũi xoang. Nặng hơn, vắt có thể di chuyển đến khí quản, gây ngạt thở, thậm chí tử vong.
Vì vậy, khi đi rừng, suối, nên mặc quần áo dài tay, đội mũ, đeo khẩu trang; tránh uống nước trực tiếp từ suối, ao, hồ. Nếu có các triệu chứng bất thường ở mũi, tai, họng, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
Vắt là sinh vật có hình dáng khá giống con giun và đỉa, thường có độ dài khoảng 2-5cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Loài vắt chịu lạnh kém, vì thế thường tồn tại ở các khu rừng mưa nhiệt đới, với nhiệt độ khoảng 24-28 độ C. Vắt thường hút máu ở các vùng cơ thể có nhiệt độ cao như sau đầu gối, bẹn, đùi, lưng, nách, cổ…