Nỗi sợ hãi về "nhóm người di cư hiếp dâm" khiến phụ nữ khắp châu Âu run rẩy

Hồng Nam,
Chia sẻ

Nhiều phụ nữ châu Âu đang sống trong nỗi sợ hãi bởi nhóm người di cư có những hành vi quấy rối tình dục.

Cơ quan anh ninh vô cùng lo lắng bởi các cuộc tấn công tình dục gây ra bởi các nhóm người di cư đang lan rộng khắp châu Âu. Phần Lan và Thụy Điển hiện đang trở thành đất nước tiếp theo phải đưa ra cảnh báo phụ nữ cần cảnh giác với các mối đe dọa tấn công tình dục. Cảnh sát khuyên họ không nên đi ra ngoài một mình vào ban đêm.

Hàng chục người đã bị bắt giữ trong làn sóng tấn công tình dục trên khắp châu Âu. Cảnh sát Phần Lan cho biết ngày 8/1 họ đã được thông báo về kế hoạch của nhóm người tị nạn quấy rối tình dục phụ nữ ở Helsinki. Phó cảnh sát trưởng Ilkka Koskimaki cho biết: "Chưa từng có loại quấy rối đầu năm mới nào như năm nay. Đây là một hiện tượng hoàn toàn mới ở Helsinki".

Cảnh sát Đức đang điều tra hơn 150 trường hợp trong 5 thành phố của nước này về những vụ tấn công phụ nữ gây ra bởi "các nhóm người Ả rập hoặc Bắc Phi". Đã có nhiều hơn hai nạn nhân lên tiếng vào ngay 8/1 trên truyền hình Đức về việc họ đã bị tấn công tình dục và bị tấn công bằng pháo hoa trong lễ đón năm mới của thành phố.

Một người phụ nữ có tên là Jenny đã bị bỏng nặng sau khi một nhóm người di cư tấn công cô bằng pháo. Cô cho biết: "Tôi nghe thấy âm thanh của tiếng pháo ở mui xe của tôi. Tôi cố gắng loại bỏ những quả pháo ra bên ngoài. Sau đó nó rơi vào áo khoác của tôi và đốt cháy mọi thứ. Những vết sẹo là vĩnh viễn. Tôi may mắn vẫn còn sống".

địa điểm
Các cuộc tấn công tình dục thực hiện bởi những nhóm người di cư đang lan rộng khắp châu Âu.

pháo hoa
Một số nhóm người di cư đã tấn công vào đám đông bằng pháo hoa và quấy rối phụ nữ.

cô gái
Michelle , 18 tuổi đã bị một nhóm gồm 30 người đàn ông tấn công tại quảng trường bên ngoài nhà ga xe lửa ở Đức.

Các trường hợp tấn công tình dục tiếp theo giống hệt nhau đã xuất hiện ở nước Áo và Thụy Sĩ, nơi có 6 người phụ nữ báo cáo các hành vi tấn công giống hệt với vụ tấn công vào đêm giao thừa ở Đức.

Cảnh sát Thụy Điển cho biết có ít nhất 15 phụ nữ trẻ đã báo cáo rằng mình bị một nhóm đàn ông sàm sỡ vào đêm giao thừa đón năm mới tại thành phố Kalmar. 

Cảnh sát Kalmar Johan Bruun, đại diện phát ngôn ở Thụy Điển cho biết có một nhóm người đàn ông đã vây quanh một phụ nữ, sờ mó cô gái và gạ gẫm. May mắn cô gái đã trốn thoát. Ông đã nhận được ngày càng nhiều đơn khiếu nại của phụ nữ cho biết họ bị lạm dụng tình dục vào ban đêm. 

Hiện tại, cảnh sát các nước ở châu Âu đang đẩy nhanh tiến độ truy tìm ra các băng nhóm người tị nạn thực hiện hành vi quấy rối tình dục phụ nữ. Nhiều người lo ngại rằng việc mở cửa cho người di cư đang tạo ra những hệ lụy mà chúng ta khó có thể lường trước được.

cảnh sát
Nhóm người di cư gây náo loạn ở Đức trong đêm giao thừa.


cảnh sát 1
Cảnh sát các nước châu Âu đang đẩy nhanh tiến độ truy tìm ra các băng nhóm người tị nạn thực hiện hành vi quấy rối tình dục phụ nữ.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ