Nổ xe máy ở Bắc Ninh: Do nạn nhân đem theo mìn

Theo NLD/Dân Việt,
Chia sẻ

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ nổ là do Đỗ Văn Mười và Nguyễn Văn Hải (hai người tử vong trong vụ nổ) đem theo mìn.

Nổ xe máy ở Bắc Ninh: Do nạn nhân đem theo mìn 1

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại đường Hai Bà Trưng phường Tiền An, TP.Bắc Ninh

Theo đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi hoàn tất công tácgiám định hiện trườngvà tổ chức xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính hai người chết trong vụ nổ xe máy rạng sáng ngày 29.12 tại khu vực đường Hai Bà Trưng phường Tiền An, TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Hai người tử vong trong vụ nổ xelà Đỗ Văn Mười (SN 1974, trú tại phường Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN1966, ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Hiện gia đình hai người này đã đến nhận thi thể về mai táng.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, cơ quan điều tra xác định, chất gây nổ là mìn và do chính Đỗ Văn Mười và Nguyễn Văn Hải tự gây ra.

Hiện tại, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ mang theo thuốc nổ trong đêm của Mười và Hải.

Nổ xe máy ở Bắc Ninh: Do nạn nhân đem theo mìn 2
Người dân tập trung tại hiện trường vụ nổ khiến 2 người chết

ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh - Bắc Ninh sáng 29-12. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo một chuyên gia về bom mìn, thuốc nổ vụ việc này có tính chất khá giống với vụ Nguyễn Đức Tiềm gài thuốc nổ vào xe máy để giết chị dâu và con gái, xảy ra trên địa bàn TP Bắc Ninh hồi cuối năm 2011. “Nghiên cứu nhiều vụ cháy, nổ xe máy, tôi chưa thấy vụ việc nào kinh hoàng như vụ này. Nếu chỉ do lỗi kỹ thuật của xe gây cháy bén vào bình xăng thì không thể nổ lớn và có sức công phá mạnh như vậy được” - vị này nói.
 
TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), cho rằng muốn biết xe máy nổ có liên quan đến mìn, thuốc nổ hay không thì không quá khó bởi qua khám nghiệm, lấy mẫu vật đưa về giám định sẽ cho kết quả ngay.

Một trong hai nạn nhân là thành phần bất hảo


Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phong tỏa xung quanh khu vực hiện trường và tổ chức khám nghiệm. Suốt cả ngày, hàng trăm người dân ở các khu vực xung quanh đã kéo đến theo dõi sự việc. Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đã trực tiếp xuống hiện trường.

Nổ xe máy ở Bắc Ninh: Do nạn nhân đem theo mìn 3
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: VĂN TUẤN


Đến 12 giờ, công tác khám nghiệm hoàn tất. Bước đầu xác định danh tính 2 thanh niên thiệt mạng là Hải (ngụ huyện Chí Linh - Hải Dương) và Mười (ngụ phường Tiền An - TP Bắc Ninh). Toàn bộ tang chứng, vật chứng thu thập được tại hiện trường đã được Công an tỉnh Bắc Ninh mang đi giám định.

Theo người dân địa phương, nạn nhân tên Mười là thành phần bất hảo ở địa phương, chuyên làm nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Ngay trong ngày, gia đình đã đem tiểu tới hiện trường để xin mang thi thể của Mười về mai táng.

Hết sức nghiêm trọng

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đánh giá đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Trả lời câu hỏi về việc có nhờ tới Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) giúp truy xét nguyên nhân, ông Nghiệp cho biết trước mắt chỉ tập trung vào khám nghiệm để có đánh giá ban đầu, tổng quan về sự việc, sau đó sẽ tính tiếp.

Chia sẻ