Nổ kinh hoàng do cưa phế liệu tại KĐT Văn Phú, Hà Nội, ít nhất 4 người tử vong, 36 ngôi nhà hư hỏng

PV,
Chia sẻ

Sau tiếng nổ cực lớn vào khoảng 15h30 chiều 19/3, bước đầu xác định có 4 người tử vong và nhiều người bị thương, hư hỏng 36 căn nhà. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do cưa phế liệu gây nổ.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 19/3 tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Theo những người có mặt tại hiện trường, thời điểm trên bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến nhiều căn hộ của khu đô thị bị vỡ kính bắn tung tóe, nhiều căn hộ khác bị phá hủy, tan hoang. 

Cập nhật đến 20h cùng ngày đã có 4 người tử vong, 6 người bị thương và 36 căn nhà bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được cơ quan chức năng xác định là có người cưa phế liệu có khả năng gây nổ và gây ra vụ nổ kinh hoàng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng, ban ngành tập trung cứu hộ, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông Chung đã chỉ đạo 6 biện pháp phải thực hiện khẩn trương để khắc phục hậu quả như: Hỗ trợ người nhà nạn nhân tử vong, bị thương, công tác cứu hộ, cứu nạn...

chủ tịch
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến hiện trường vụ nổ tại KĐT Văn Phú.

19h30 , Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thăm hỏi 4 nạn nhân trong vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú đang điều trị tại đây.

Bí thư Hoàng Trung Hải đã động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe, đồng thời chỉ đạo ngành y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phải tận tình cứu chữa, huy động tối đa phương tiện, thuốc men để cứu chữa các nạn nhân.

Ông Hải đồng thời yêu cầu quận Hà Đông có phương án hỗ trợ, đưa các nạn nhân bị tử vong về quê an táng.

Đến cuối ngày, một số hộ gia đình sinh sống quanh khu vực xảy ra vụ nổ bị ảnh hưởng không thể ngủ, nghỉ lại đã tự di chuyển đến nơi khác để đảm bảo an toàn cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng điều tra vụ nổ.

Lúc 17g30p, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho hay, đơn vị này điều động 5 xe cấp cứu đến hiện trường. “Chúng tôi tiếp nhận 3 ca tử vong tại chỗ, 2 ca khác gồm 1 nam, 1 nữ được chuyển đến bệnh viện 103 đều trong tình trạng đa chấn thương… hai nạn nhân này tầm dưới 40 tuổi”, ông Sáu nói. Cũng theo ông Sáu, ngoài những ca trên mà 115 Hà Nội tiếp nhận, còn khoảng 3 ca khác. 

 

Theo ghi nhận của PV có mặt tại hiện trường thì khoảng 10 căn nhà 4 tầng liền kề bị vụ nổ khiến cho tan hoang, vỡ tường, kính ở mặt tiền dãy nhà. Có khói lửa và có thể nhìn thấy những chiếc xe máy cũng bị vụ nổ phá hủy, văng ra gần đó. Lực lượng PCCC đang tiếp cận hiện trường.

 - Ảnh 1.

Khung cảnh tan hoang tại hiện trường

 - Ảnh 2.
Vụ nổ tạo ra lửa lớn và khói đen kịt - (Ảnh Facebook Trịnh Tú).

nổ ở văn phú

Cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường

nổ ở văn phú
Khoảng 10 nhà 4 tầng cạnh nhau bị vụ nổ làm vỡ tường phía bên ngoài

Bước đầu xác định có nhiều người thương vong do vụ nổ, trong đó có những người đang đi đường được phát hiện tử vong cùng xe máy chở hàng hóa. Được biết căn nhà xảy ra vụ nổ cho một người dân thuê lại để buôn bán vật liệu phế thải.


Thượng tá Trần Quế Thường, phó phòng CS PCCC số 9, khu vực Hà Đông thông tin về vụ việc.

 - Ảnh 4.
Đã xác định có nạn nhân tử vong tại chỗ - (Ảnh: Facebook Hoàng Huân)

nổ ở văn phú
Vụ nổ có thể khiến nhiều người thương vong.

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Hình ảnh tang tóc ngay giữa đường ở khu đô thị lớn của Hà Nội.

Cảnh tượng tan hoang mà PV vừa ghi nhận ở khu vực hiện trường. Những ngôi nhà cách vị trí nổ hàng chục mét cũng bị dư chấn gây dổ vỡ. Nhiều người dân sống ở lân cận cho hay, họ ở cách khu vực này hơn 2km vẫn nghe thấy tiếng nổ rất lớn. 

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Tủ đựng thức ăn bằng kính bị vỡ vụn.

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Nhà cửa người dân ở khu vực nổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Người nhà nạn nhân (áo đỏ) khóc nức nở khi biết tin người thân gặp nạn.

 - Ảnh 5.

Khung cảnh tan hoang đến khó tin.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.
Nhà cửa tan hoang do dư chấn vụ nổ. Khói và đất cát mù mịt lối đi - (Ảnh: Facebook Đỗ Chí Công)

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Kính cửa nhà cao tầng vỡ nát. Vụ nổ gây dư chấn rất mạnh. Những ngôi nhà cách vị trí xảy ra vụ nổ 20m cũng bị dư chấn vỡ kính cửa sổ.

 - Ảnh 8.
Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân - (Ảnh: otofun)

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Nhiều người dân hoảng loạn tới theo dõi vụ việc bởi đây là vụ nổ hết sức kinh hoàng với người dân Hà Nội trong vòng nhiều năm trở lại đây.

  Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú


Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, vào khoảng 15h15' ngày 19/3, tại khu nhà thấp tầng trong Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến nhiều người thương vong.

"Hiện vẫn chưa xác định được vụ nổ này do khí gas... Khu vực phát nổ được xác định là tại khu nhà thấp tầng ở TT9 thuộc khu đô thị Văn Phú", Đại tá Dũng thông tin.

Chủ tịch UBND Quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cũng cho biết, ông đang có mặt tại hiện trường và hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang vào trong các ngôi nhà để kiểm tra xem còn nạn nhân mắc kẹt bên trong không.

Chủ tịch Quận Hà Đông cũng cho hay, sẽ sớm có thông tin chính thức về vụ nổ này.

Ngay sau vụ nổ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Tiếp tục cập nhật.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP. Hà Nội về vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông: Hồi 15h10’, tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m.

Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC&CHCN Thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện 103 và Trung tâm y tế Hà Đông đã cử xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Hiện tại, số người tử vong được ghi nhận là 4 người và 6 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện 103.

Cụ thể, BV Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó 2 người đã được ra viện, 4 người đang được điều trị. Bệnh viện 103 tiếp nhận 2 nạn nhân.

Danh sách nạn nhân vụ nổ Văn Phú Hà Đông:

- Nạn nhân tử vong

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ)

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

4. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

- Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)


Chia sẻ