Nổ kho vũ khí tại Nga khiến hơn 2.000 người phải sơ tán

NHO BIỀN,
Chia sẻ

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm qua (7/10) cho biết, một kho đạn ở khu vực Ryazan ở phía Đông Nam thủ đô Moscow đã phát nổ sau khi bắt lửa từ một đám cỏ khô bị cháy ở gần đó.

Kho vũ khí được cho là chứa khoảng 75.000 tấn đạn dược. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, hơn 400 nhân viên cứu hỏa của địa phương và khu vực lân cận đã được điều động để xử lý. Tuy nhiên do gió mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trong khi các quả đạn pháo liên tục phát nổ đã buộc Bộ Tình trạng khẩn cấp phải cử thêm lực lượng và phương tiện từ vùng Moscow. Đến cuối ngày ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát.

Nổ kho vũ khí tại Nga khiến hơn 2.000 người phải sơ tán - Ảnh 1.

Xe chữa cháy đậu cạnh ngôi làng trong khi khói bốc lên sau vụ nổ tại một kho vũ khí của Nga ngày 7/10. Ảnh: AP.

Vụ hỏa hoạn buộc Bộ Tình trạng khẩn cấp phải sơ tán hơn 2.300 cư dân sinh sống trong bán kính 5 km. Các đường cao tốc gần khu vực cũng bị phong tỏa. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đã mở điều tra hình sự về khả năng có vi phạm trong việc quản lý vũ khí./.

Chia sẻ