Nổ hầm đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

Linh Anh,
Chia sẻ

Ít nhất 12 người được xác nhận đã chết và 12 người khác bị thương trong vụ nổ hầm đường sắt cao tốc ở tây nam Trung Quốc.

Nổ hầm đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ nổ đường hầm được đưa khỏi hiện trường.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, vụ nổ xảy ra trong đường hầm ở Qishanyan thuộc quận Dashui, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Đây là đường hầm đang trong thời điểm xây dựng. Nguyên nhân vụ nổ được cho là do khí tích tụ trong hầm nhưng chưa kết luận chính thức nào được đưa ra.

Truyền thông địa phương cho biết, trong số 12 người thiệt mạng có 3 người Quý Châu. 9 người xấu số còn lại là công nhân nhập cư tới từ các tỉnh lân cận như Hồ Bắc và Vân Nam.

Thông tin được công bố vài tháng trước cho biết, đoạn hầm đang được thi công dài 665 m, nằm ở lối vào của đường hầm. Đây là khu vực chứa nhiều than đá, khiến nó có nguy cơ nổ cao. Giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ việc.


Chia sẻ