Nổ đường dẫn khí đốt ở Iraq, hàng chục người thương vong

QUỲNH CHI,
Chia sẻ

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở miền Nam Iraq vào ngày 31/10.

Nổ đường dẫn khí đốt ở Iraq, hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Vụ nổ xảy ra gần thành phố phía Nam Samawa, cách thủ đô Baghdad của Iraq 270km về phía Nam. (Ảnh minh họa: AP)

Giới chức Iraq cho biết, hiện nguyên nhân của vụ nổ đường dẫn khí đốt chưa được xác định. Trong số các nạn nhân thương vong trong vụ nổ này, có 9 lính cứu hỏa bị thương và 2 trẻ em bị thiệt mạng.

Các nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết, vụ nổ xảy ra gần thành phố phía Nam Samawa, cách thủ đô Baghdad của Iraq 270km về phía Nam, dọc theo một đoạn đường ống dẫn đến gần một trại dân quân. Các quan chức ngành khí đốt Iraq cho biết, đường ống này đã từng bị rò rỉ trước đây. Theo đại diện cảnh sát, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa sau khi tắt đường dẫn khí gas.

Trong một tuyên bố, đại diện Bộ Dầu mỏ Iraq thông báo đã cử các nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa phần đường ống bị hư hỏng. Dòng khí đốt sẽ tiếp tục được lưu chuyển trong những giờ tới thông qua một đường ống thay thế để tránh tình trạng thiếu nguồn cung cấp khí đốt cho các nhà máy điện. Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Hamid Younis cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai để xác định nguyên nhân của vụ nổ.

Theo giới chức ngành năng lượng Iraq, đường ống này vận chuyển khí đốt từ một số mỏ ở khu vực phía Nam để cung cấp cho các nhà máy điện ở một số thành phố miền Nam và một nhà máy điện quan trọng gần Baghdad. Vụ nổ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất khí đốt của Iraq.

Chia sẻ