Ninh Thuận: Điều tra vụ bé gái tử vong khi đang chơi trong công viên

ĐOÀN SĨ,
Chia sẻ

Tại công viên thuộc khu chung cư C2, một bé gái ngã va vào cây cột đèn chiếu sáng và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi là do bị điện giật.

Hôm nay (9/10), Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến em Hà Trương Đ.K. (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Kinh Dinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong khi đang chơi tại công viên trong khu vực chung cư C2 (thuộc phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 3/10; thời điểm trên, bé Hà Trương Đ.K. chơi đùa với các bạn tại công viên thuộc khu chung cư C2 (phường Thanh Sơn), thì ngã va vào cây cột đèn chiếu sáng và tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi là do bị điện giật.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, khi thấy bé K. té xuống đất liền chạy ra đỡ thì bị điện giật.

 - Ảnh 2.

Dây điện chắp nối tại các cột đèn trong khu công viên chung cư C2.

Vụ tai nạn thương tâm trên, khiến nhiều người sống tại các khu chung cư thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cảm thấy bất an, vì có rất nhiều trụ đèn trong công viên chung cư C2 có dây điện lòng thòng rất nguy hiểm.

Chia sẻ