Ninh Thuận: Chánh án TAND huyện tử vong trên rẫy, nghi do uống thuốc sâu tự tử

Bạch Hiền (t/h),
Chia sẻ

Một chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận được phát hiện đã tử vong trên rẫy, nghi do uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử.

Tối ngày 14/12, ông Nguyễn Hữu Đức- Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) xác nhận, ông Hán Văn Nhuận - Chánh án TAND huyện này được phát hiện tử vong vào chiều cùng ngày.

Ninh Thuận: Chánh án TAND huyện tử vong trên rẫy, nghi do uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1.

Chánh án TAND huyện ở Ninh Thuận được phát hiện tử vong trên rẫy, nghi do uống thuốc sâu tự tử. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, ông Nhuận chết tại rẫy của gia đình ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước), nghi do uống thuốc sâu tự tử.

Được biết, ông Hán Văn Nhuận vừa được bổ nhiệm Chánh án TAND huyện năm đầu tiên sau thời gian dài công tác ở TAND huyện Ninh Phước với cương vị Phó Chánh án.

Liên quan đến TAND huyện Ninh Phước, sáng cùng ngày, CQĐT Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can với Quảng Thị Thái Bình (SN 1982, ngụ tỉnh Ninh Thuận) là Thư ký TAND huyện Ninh Phước về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" quy định tại điểm b khoản 2 điều 375 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ cáo trạng, quá trình được phân công giúp việc cho Thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" của TAND huyện Ninh Phước, Bình với chức danh là thư ký đã tự ghi thêm nội dung vào biên bản ghi lời khai, lập khống biên bản hoà giải thành.

Đối tượng này không gửi biên bản hoà giải thành cho các đương sự nhưng vẫn trình ông Hán Văn Nhuận ký hợp thức vào các biên bản và ký quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 14/2017/QĐST-DS trái pháp luật.

Quyết định hòa giải thành này sau đó đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy để giải quyết lại.

Theo một số nguồn tin từ bạn bè ông Nhuận, chánh án huyện Ninh Phước có dấu hiệu lo lắng, buồn bã sau khi bị triệu tập làm việc thời gian gần đây.

Chia sẻ