Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bị bỏ lại, cán bộ giao thông phải túc trực tìm chủ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều 19/5, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở GTVT Ninh Bình) vẫn đang phải cử lực lượng túc trực chiếc xe tải “vô chủ” để chờ xác minh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng 18/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Khu công nghiệp Khánh Phú (huyện Yên Khánh), lực lượng Thanh tra giao thông Ninh Bình phát hiện xe ô tô tải BKS 35N - 7594 có dấu hiệu chở quá tải. 

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành dừng xe, kiểm tra lái xe đã không hợp tác, không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì có liên quan, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bỏ lại, khiến cán bộ phải túc trực tìm chủ - Ảnh 1.

Chiếc bỏ lại

Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bỏ lại, khiến cán bộ phải túc trực tìm chủ - Ảnh 2.

Phía sau không có biển số

Đến ngày 19/5, lực lượng chức năng xác định được chủ phương tiện của xe tải mang biển số trên là Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát, có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Lực lượng chức năng ban đầu cũng xác định chiếc xe vi phạm ít nhất 5 lỗi gồm: Hết hạn đăng ký 5 năm (từ ngày 5/4/2016), không có phù hiệu kinh doanh vận tải, lái xe không xuất trình được bằng lái, không có giấy vận tải, không có bảo hiểm dân sự. 

Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bỏ lại, khiến cán bộ phải túc trực tìm chủ - Ảnh 3.

Rất nguy hiểm đối với người đi đường

Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bỏ lại, khiến cán bộ phải túc trực tìm chủ - Ảnh 4.

Thân vỏ đã cũ kỹ

Ninh Bình: Kỳ lạ chiếc xe chở đầy hàng bỏ lại, khiến cán bộ phải túc trực tìm chủ - Ảnh 5.

Chiếc xe chở đầy hàng

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Phong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình cho biết, do chủ xe không hợp tác và có mặt ở hiện trường nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc xử lý phương tiện. 

“Hiện chúng tôi đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Sở. Thanh tra giao thông sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện 7 ngày để điều tra, xác minh sau đó sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt”, ông Phong cho hay.

Chia sẻ