Nigeria: Hơn 600 người thiệt mạng và 1,3 triệu người mất nhà cửa vì lũ lụt

Bích Liên (TTXVN),
Chia sẻ

Tại Nigeria, số người thiệt mạng do lụt lội tại nước này đã lên tới 600 người, tăng 100 người so với thông báo tuần trước.

Nigeria: Hơn 600 người thiệt mạng và 1,3 triệu người mất nhà cửa vì lũ lụt - Ảnh 1.

Mưa lũ biến nhiều vùng ở Nigeria thành biển nước. Ảnh: AFP

Trận lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ tại đây cũng đã làm hơn 1,3 triệu người mất nhà cửa, hơn 82.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 110.000 ha đất trồng bị ngập trong nước lũ.

* Trong khi đó, ngày 17/10, hàng nghìn người Australia đã trở về nhà và công ty của mình để đánh giá những thiệt hại sau trận lũ vừa qua, trong khi một số vùng nội địa miền Đông Nam vẫn duy trì cảnh báo sơ tán vì các cơ quan chức năng dự báo mưa sẽ lớn hơn và có thể lại gây thêm lụt lội.Những cảnh báo lũ lụt lớn đang có hiệu lực tại nhiều vùng dù cuối tuần qua lượng mưa đã giảm, nhưng nước ở nhiều con sông dự báo đạt đỉnh lũ trong tuần này.

Phát biểu tại họp báo ở Forbes, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang New South Wales, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết: “Mưa sẽ lớn hơn vào cuối tuần nên tình hình vẫn rất nguy hiểm”.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết mưa có thể lên tới 50mm ở một số vùng đang bị lũ lụt.

Nhiều nơi ở bang Victoria, Nam New South Wales và các vùng Bắc bang Tasmania đã phải chứng kiến hiện tượng thời tiết cực đoan trong tuần qua. Một số nơi phải chịu cảnh mưa rơi liên tục trong hơn một tháng. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết trận lũ gần đây nhất đã gây lụt lội tại một số vùng sản xuất và trồng trọt tốt nhất của Australia, khiến giá lương thực tăng vọt, gây thêm khó khăn cho các hộ gia đình đang phải gồng mình chống lạm phát.

Chia sẻ