Nhuộm da nâu, đẹp mà cũng sợ

,
Chia sẻ

Mùa hè nắng chang chang, chị em đều bịt khăn, mặc áo chống nắng mà chưa hết bỏng rát, còn Linh Chi cứ “đầu trần chân đất” cho da nâu tự nhiên.

Nhìn vẻ đẹp khỏe khoắn của làn da nâu và muốn có sự quyến rũ như người đẹp dao kéo Phi Thanh Vân, Linh Chi không tiếc công đi phơi nắng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Mùa hè nắng chang chang, chị em đều bịt khăn, mặc áo chống nắng mà chưa hết bỏng rất, còn Linh Chi cứ “đầu trần chân đất” cho da nâu tự nhiên.

Sau hơn 1 tháng hè, da cô cũng nâu xỉn đi chứ không trơn bóng và mượt mà như những người mẫu và ca sỹ. Tức mình, cô quyết tâm tìm chỗ nhuộm da, đến vài chục trung tâm thẩm mỹ để được tư vấn, so sánh. Cuối cùng, cô cũng có một làn da ưng ý mà cô bảo “Chả kém ngôi sao là mấy”. Thêm vào đó là quần áo, màu tóc, Linh Chi cũng phải thay đổi cho cùng tông màu.

Hớn hở về nhà tưởng được chồng khen, ai dè chồng lại giận luôn: “Cô làm cái gì thế này?”. Bé Tun hai tuổi nhìn mẹ một cách đầy ngỡ ngàng và quay mặt bám chặt lấy bà nội. Cứ như người lạ xuất hiện.

Mất bao nhiêu công nhuộm da, bây giờ Linh Chi lại tìm cách tắm trắng, cải thiện cho làn da dở dở ương ương. Linh Chi chỉ cầu mong có được làn da trắng bằng một nửa làn da trước kia thôi, nhưng không biết có được không?

Nikname MeoKitty cũng mê mải khắp các hàng mỹ phẩm tìm một loại kem bôi toàn thân sao cho da trở nên màu đâu: “Mình muốn mua để tạo một làn da nâu kiểu rám nắng cho nó tự nhiên nhé!”.

Có em họ tư vấn: “Da càng nâu, các sắc tố melanin càng dễ xuất hiện. Chị thích làm gì?”, cô liền giật giọng: “Cái này gọi là sở thích ấy  mà. Sở thích thì khó cắt nghĩa vì sao lắm nhé. Kiểu như món mình thích ăn nhưng người khác lại không thích ấy”.

Cuối cùng, cô cũng tìm được loại kem đó. Vì bôi không đều tay, nên da nâu của cô cũng loang lổ, mỗi chỗ một màu.
 
Da nâu là niềm mơ ước của nhiều cô gái

Da nâu nhiều ẩn họa

Không ít ca sỹ, người mẫu Việt Nam cũng đã tiên phong mở đường cho trào lưu nhuộm da nâu. Nhưng không phải ai muốn nhuộm nâu da cũng thành

Trước đây, phương pháp nhuộm da chủ yếu là tắm nắng. Hiện nay, có thể nhuộm da nâu bằng các loại kem, thuốc nội tiết tố, giường nóng nhuộm da và cũng tiềm ẩn nhiều tai họa. Năm 2009, Kirsty McRae (học sinh trung học ở trường Lladaff, Cadiff ở Anh) 14 tuổi, suýt bị chết vì nhuộm da bằng giường nóng. Các sản phẩm và thiết bị nhuộm da cũng được khuyến cáo là thủ phạm gây khả năng ung thư rất cao.

Theo một nhân viên bán mỹ phẩm trên đường Kim Mã cho biết: “Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm kem nhuộm da được ưa chuộng hơn cả. Cần tìm hiểu các thành phần trước khi sử dụng các loại kem nhuộm da tránh hậu quả đáng tiếc.

Do kem làm nâu da không có chất chống nắng nên lời khuyên dành cho những người muốn nhuộm da là nên bôi kết hợp cả kem chống nắng, thoa đều đặn liên tục 2 giờ mỗi lần để hạn chế nguy cơ ung thư và lão hoá da”.

Không nên nhuộm da trong các trường hợp sau:
Bạn dưới 18 tuổi
Bạn đang sử dụng các loại thuốc kháng sinh
Không lạm dụng thời gian và số lần nhuộm da. Da sẽ bị tổn thương và không đều màu.
Không tin tưởng vào các biện pháp nhuộm da vĩnh viễn.
 
Quốc Bảo
(Tổng hợp)
Chia sẻ