Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn

THÚY HẰNG SPIDERUM,
Chia sẻ

La Mã cổ đại được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại nhưng người La Mã ngày xưa có những thói quen kì lạ mà khoa học ngày nay phải… bó tay.

1.Họ dùng nước tiểu để đánh răng

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 1.

Nước tiểu là thứ vô cùng hữu ích trong thế giới cổ đại và nó luôn được tận dụng để không bị lãng phí

Nước tiểu là thứ vô cùng hữu ích trong thế giới cổ đại và nó luôn được tận dụng để không bị lãng phí. Nó được dùng để làm sạm da, tẩy rửa và làm phân bón. Một trong những công dụng kỳ lạ nhất của nước tiểu là làm trắng răng.

Người La Mã thu thập nước tiểu của họ vào những cái chậu. Sau đó, chúng được lấy và đổ vào một cái bể. Các bể chứa nước tiểu sau đó được xả cạn để lấy toàn bộ bán cho doanh nghiệp nào có ý thu mua và phân phối lại.

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 2.

Amoniac trong nước tiểu là một chất tẩy nhẹ và giúp loại bỏ vết bẩn từ răng

Nước tiểu sau đó được dùng làm nước súc miệng. Tại sao vậy? Bởi vì amoniac trong nước tiểu là một chất tẩy nhẹ và giúp loại bỏ vết bẩn từ răng.

2. Nhà vệ sinh rất mất... vệ sinh

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 3.

Nhà vệ sinh của họ về cơ bản là một lỗ trên mặt đất (hoặc nhiều lỗ trên mặt đất),tất cả đặt trên một cống thoát nước

Trước khi có nhà vệ sinh hiện đại thì đi vệ sinh là nỗi ám ảnh đối với người La Mã cổ. Nhà vệ sinh của họ về cơ bản là một lỗ trên mặt đất (hoặc nhiều lỗ trên mặt đất), tất cả đặt trên một cống thoát nước.

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 4.

Đây thực sự không phải là nơi đảm bảo sức khỏe. Họ dễ dàng bị chuột cắt vào mông khi đang đi vệ sinh

Đây thực sự không phải là nơi đảm bảo sức khỏe. Họ dễ dàng bị chuột cắt vào mông khi đang đi vệ sinh. Tệ hơn nữa, phân sẽ tạo ra khí mê-tan và nếu ai đó vô tình tạo ra lửa thì vụ nổ chắc chắn sẽ xuất hiện và lấy đi tính mạng của nhiều người.

3. Không có giấy vệ sinh nên họ dùng chung những cái que làm từ cành cây và bọt biển

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 5.

Một miếng bọt biển được gắn vào đầu một que gậy làm từ cành cây là thứ người La Mã thường dùng chung khi đi vệ sinh

Vì thời Rome cổ không có giấy vệ sinh để lau nên mọi người phải “lau” chung với người khác. Người La Mã cổ dùng một miếng bọt biển ( những sinh vật biển dễ dàng được tìm thấy ở các vùng biển xung quanh) được gắn vào đầu một que gậy làm từ cành cây.

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 6.

Việc dùng chung bọt biển khi đi vệ sinh là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh trong thời cổ đại

Điều đáng nói là bọt biển không hề rẻ và họ không có một thanh gậy cá nhân với miếng bọt biển của riêng mình. Do đó, họ phải chia sẻ nó với người khác. Điều này là nguyên nhân gây ra rất nhiều căn bệnh trong thời cổ đại.

4. Mọi người nôn trên bàn ăn

Những sự thật khó tin về cuộc sống của người La Mã cổ: đánh răng bằng nước tiểu, ăn no quá nôn luôn tại bàn - Ảnh 7.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, những chiếc bát được mang tới cho các vị khách để họ nôn lại phần đã ăn trên bàn

Những bữa tiệc của người La Mã đều được chuẩn bị một cách vô cùng thừa thãi. Họ sẽ đến để ăn cho tới khi nào đã và bụng phình to thì thôi.

Sau khi đã no, họ không về nhà. Thay vào đó, họ đặt ngón tay xuống cổ họng của mình và nôn hết phần vừa ăn để ăn lại. Hơn thế, họ không nôn khi ở một mình hoặc trong phòng tắm mà nôn vào một cái bát đặt trên bàn tiệc, trước mặt tất cả mọi người.

5. Họ ăn phân dê để bổ sung năng lượng

Đúng vậy, đây là sự thật! Người La Mã thích dùng phân dê cho nhiều thứ. Họ sẽ sử dụng nó chủ yếu như những gói thuốc băng lên vết thương chảy máu. Thông thường, họ hay dùng phân khô, cũ nhưng nếu có một chiếc túi để đựng thì họ cũng dùng phân dê tươi.

Phân bột được sử dụng như một thức uống năng lượng dành cho người đánh xe ngựa để tránh kiệt sức.

Nguồn: Definition

Chia sẻ