Những người thông minh thường làm điều này, trong khi người ngốc nghếch thì ngược lại!
Đây là cách người thông minh tồn tại và phát triển trong thế giới đầy biến động này.
Trên đời có hai kiểu người, người thông minh và người không thông minh. Thế nhưng, có một hiện tượng khá kỳ lạ: Những người thông minh lại thích giả vờ ngốc nghếch, còn những người không thông minh lại thích tỏ ra khôn ngoan.
Người ta thường nói: "Đại trí nhược ngu" (Người thực sự thông minh thường trông có vẻ ngây ngô). Trong thế giới phức tạp này, những người có trí tuệ thực sự thường không phô trương sự thông minh của mình, thậm chí đôi khi họ còn trông có vẻ khờ khạo.
Đó là bởi vì họ hiểu rằng, một chút ngụy trang có thể giúp họ bảo vệ bản thân, khiến người khác mất cảnh giác với mình, và giúp họ dễ dàng xử lý công việc hơn.
Người thông minh không phải không biết thể hiện sự thông minh của mình, mà họ hiểu rằng, biết giấu đi sự thông minh mới là khôn ngoan thực sự.
Nhìn thấu nhưng không nói toạc, đó mới là nguyên tắc đối nhân xử thế
Những người thông minh luôn có tầm nhìn xa, dù ở trong cuộc nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy cục diện tổng thể. Nhưng họ không bao giờ nói ra, bởi họ hiểu rằng, khi giao tiếp với người khác, đôi khi giả vờ ngốc nghếch một chút sẽ khiến người khác cảm thấy an tâm hơn.
Ảnh minh họa
Một người thông minh có thể nhìn thấu tất cả, nhưng họ không bao giờ bộc lộ quá nhiều. Bởi hầu hết mọi người đều cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với những người quá khôn ngoan, họ sợ bị lợi dụng hoặc bị tính toán.
Vì thế, người thông minh chọn cách che giấu bản thân, khiến mình trông có vẻ "khờ khạo". Nhưng thực chất, đó chỉ là một thông điệp mà họ muốn truyền tải.
Chính nhờ vẻ ngoài "ngây ngô" ấy, họ có thể kết giao nhiều bạn bè, dễ dàng hòa nhập vào môi trường xung quanh và không bị cô lập khi cần giúp đỡ.
Giấu tài để tránh kẻ tiểu nhân ghen ghét
Những người thông minh hiểu rất rõ giá trị của kiến thức và kỹ năng. Họ luôn nghiêm túc với cuộc sống và cố gắng rèn luyện một hoặc nhiều sở trường.
Tuy nhiên, họ hiếm khi khoe khoang tài năng của mình.
Người ta thường nói: "Làm việc thấp giọng, làm người cao giọng". (Hành động thầm lặng nhưng nhân cách đáng ngưỡng mộ). Người thông minh biết cách giữ mình khiêm tốn, khiến người khác nghĩ rằng họ chỉ là một người bình thường, không có gì đáng chú ý. Nhờ vậy, họ không trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân, không bị ghen ghét hay nhắm đến.
Nhưng khi thời cơ đến, họ sẽ không ngần ngại bộc lộ khả năng của mình để xoay chuyển tình thế, đạt được thành công vang dội. Đây chính là nguyên tắc đối nhân xử thế của người thông minh: Không phô trương nhưng luôn làm được việc lớn mà không tạo ra kẻ thù.
"Chim đầu đàn dễ bị bắn hạ" – Biết khi nào nên tỏ ra ngốc nghếch, vận may sẽ đến
Dù thông minh đến đâu, mỗi người vẫn cần phải thận trọng trong một thế giới đầy cạm bẫy. Muốn vươn lên dẫn đầu, ta cần từng bước tiến lên vững chắc, tránh những cạm bẫy trên đường đi.
Bạn không bao giờ có thể biết trước đằng sau con đường trước mắt là vinh quang hay đầy rẫy chông gai. Vì vậy, người thông minh luôn hành động một cách khiêm tốn, tránh gây sự chú ý.
Có câu: "Chim đầu đàn dễ bị bắn hạ" – Nếu bạn tỏ ra quá xuất sắc, quá thông minh, bạn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ đố kỵ.
Ngược lại, một người "không quá thông minh" lại dễ dàng tiến bước mà không bị cản trở.
Khi ai đó không tạo ra cảm giác đe dọa, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn, tránh được thị phi, và con đường phía trước của họ cũng sẽ suôn sẻ hơn. Chính vì thế, thỉnh thoảng "giả vờ ngốc nghếch" lại có thể mang đến vận may bất ngờ.
Người thực sự thông minh luôn biết cách bảo vệ mình
Một người thông minh thực sự luôn cẩn trọng bảo vệ bản thân, tạo điều kiện tốt nhất để thành công. Họ không quan tâm người khác nghĩ gì về họ, không bận tâm việc bị xem là "ngốc nghếch" hay "thiếu sắc sảo".
Điều họ thực sự quan tâm là: Làm sao để bỏ ra ít công sức nhất nhưng thu về kết quả nhiều nhất.
Để tồn tại và phát triển trong thế giới đầy biến động này, người thông minh chọn cách "giả vờ ngốc nghếch". Họ ẩn mình trong đám đông, không khoa trương, không làm nổi bật bản thân. Họ hiểu hết mọi chuyện nhưng luôn cư xử khiêm tốn và hòa đồng. Nhưng khi thời cơ đến, họ sẽ tỏa sáng, tận dụng các mối quan hệ và kỹ năng để bứt phá, đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc.
Nhìn bề ngoài, họ dường như chỉ đang "sống một cuộc đời bình thường", nhưng thực chất, họ đang lặng lẽ tiến về phía trước.