Những người chọn không mua, không thuê nhà và chi 10 triệu mỗi tháng để ở khách sạn

Lam Anh,
Chia sẻ

Lối sống tưởng chừng như xa hoa này thực chất lại là phương tiện để họ thoát khỏi gánh nặng tài chính đang vô hình đè nén lên đôi vai.

Trong xã hội ngày nay, giá nhà đất ở các thành phố lớn tăng cao, đè nặng áp lực lên vai những người trẻ, khiến họ có thể phải chật vật làm lụng cả đời cũng không đủ tiền đặt cọc để mua nhà.

Thực tế này đã khiến nhiều bạn trẻ sinh thuộc thế hệ 8x tại Trung Quốc nảy lên suy nghĩ, băn khoăn giữa việc có nên tiếp tục nỗ lực để mua nhà hay cứ tạm thời tận hưởng cuộc sống hiện tại?

1. Xu hướng mới của những người trẻ Trung Quốc mang tới điều gì?

Những người chọn không mua, không thuê nhà và chi 10 triệu mỗi tháng để ở khách sạn - Ảnh 1.

Nhiều người chọn chi 10 triệu/tháng để thuê khách sạn ở. (Ảnh minh họa: Toutiao)

Trước áp lực này, một số bạn trẻ bắt đầu thử sức với lối sống mới - lối sống “khổ hạnh”. Có nghĩa là, họ không mua nhà, cũng không thuê nhà, mà chọn sống lâu dài trong khách sạn. Lối sống tưởng chừng như xa hoa này thực chất lại trở thành phương tiện để họ thoát khỏi gánh nặng tài chính. Họ từ bỏ sự gắn bó với một nơi ở cố định và không còn bị ràng buộc bởi những hình thái về mặt vật chất nữa. Thay vào đó, họ theo đuổi một cuộc sống tự do và thoải mái hơn. Sự lựa chọn này không chỉ giải phóng họ khỏi áp lực khoản nợ thế chấp để vay mua nhà (rất) cao mà còn mang lại nhiều cơ hội hơn cho cuộc sống.

Kết quả là cuộc sống của họ trở nên linh hoạt hơn và họ dễ dàng trải nghiệm những môi trường - lối sống khác nhau mọi lúc, mọi nơi. 

- Đầu tiên, nó giúp loại bỏ việc hàng ngày phải đối mặt với những công việc nhà tẻ nhạt. 

Đối với những bạn trẻ bận rộn công việc và không thích làm việc nhà thì dịch vụ dọn dẹp của khách sạn quả là một điều tuyệt vời.

- Thứ hai, ở khách sạn lâu cũng có lợi về mặt kinh tế. 

Bằng một chút mẹo vặt về việc sử dụng Internet, việc ở trong khách sạn có thể thoải mái hơn việc thuê phòng và giá cả có thể phải chăng hơn. Tuy nhiên, lối sống này cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội.

Có người cho rằng đây là sự nổi loạn của giới trẻ trước lối sống truyền thống, trong khi số khác lại cho rằng đây là hành động bất lực trước vô vàn áp lực xã hội hiện nay. Dù thế nào đi nữa, lối sống mới nổi này đang âm thầm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của giới trẻ, đồng thời nó cũng đang truyền tải thái độ của thế hệ trẻ đối với cuộc sống. Đó là con người cần nắm bắt hạnh phúc hiện tại, tìm kiếm cuộc sống nhẹ nhàng hơn; không quan tâm đến tiếng nói của thế giới bên ngoài, và lắng nghe nhiều hơn tiếng nói bên trong của chính bạn.

2. Lý do thực tế khiến người trẻ bắt đầu xu hướng sống mới

* Guo Guoguo, 29 tuổi, người làm việc tự do: 

Những người chọn không mua, không thuê nhà và chi 10 triệu mỗi tháng để ở khách sạn - Ảnh 2.

Guo Guoguo nhận thấy lối sống như vậy không chỉ giúp giảm bớt lo lắng mà còn thoải mái hơn khi không phải làm việc nhà. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của cô là một ví dụ điển hình cho việc các bạn trẻ chọn sống ở khách sạn. Cô ấy đã làm việc khắp thế giới được nhiều năm. Do tính chất công việc, cô ấy phải thường xuyên thay đổi thành phố. Cô đã sống ở hầu hết các thành phố trên khắp đất nước ngoại trừ Tân Cương và Tây Tạng. Lúc đầu, Guo Guoguo, giống như hầu hết mọi người, có thói quen thuê nhà ở mỗi thành phố mới. Tuy nhiên, hàng loạt trải nghiệm thuê nhà khó chịu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô.

Cô đã gặp phải những người bạn cùng phòng kỳ lạ, bị đại lý lừa mất phí môi giới và thậm chí còn gặp phải chủ nhà từ chối hoàn trả tiền đặt cọc khi đến hạn. Những trải nghiệm này khiến Guo Guoguo cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Năm 2021, khi Guo Guoguo đang làm việc ở Hàng Châu, cô đã bắt đầu với lựa chọn hoàn toàn mới. Cô cẩn thận lựa chọn trên mạng và sau khi so sánh nhiều khách sạn, cô đã tìm được một khách sạn cho thuê hàng tháng. Khách sạn này không phải là một chuỗi thương hiệu, ở Hàng Châu chỉ có hai khách sạn và do chính chủ sở hữu điều hành.

Mỗi tháng, giá thuê khách sạn là 2800 NDT (gần 10 triệu đồng), cộng thêm 450 NDT (chừng 1,5 triệu đồng) cho chỗ đậu xe, thấp hơn nhiều so với giá thuê một căn nhà ưng ý và mọi chi phí đều được tiết kiệm. Các dịch vụ đa dạng của khách sạn đã khiến Guo Guoguo cảm thấy thoải mái hơn.

Có người tận tâm dọn dẹp và giặt quần áo mỗi ngày, nhà hàng của khách sạn cung cấp đầy đủ bữa trưa và bữa tối. Đối với Guo Guoguo, một người luôn cảm thấy chán ghét và lười biếng khi nghĩ đến việc nhà, thì khách sạn chính là "thiên đường".

Cô cười nói: "Tôi cảm thấy đôi tay của mình dùng để chinh phục thế giới, không phải để giặt quần áo, lau sàn hay nấu ăn. Ở trong khách sạn sẽ thích hợp hơn"

Guo Guoguo nhận thấy lối sống như vậy không chỉ giúp giảm bớt lo lắng mà còn thoải mái như thuê một căn nhà hàng nghìn đô ở bên ngoài. Cô ấy không cần phải lo lắng về những vấn đề như hóa đơn tiện ích, phí tài sản, v.v., cũng như không cần phải lo lắng về những người chủ nhà khó tính.

Lối sống này mang lại cho cô nhiều tự do và khả năng hơn. Thời gian trôi qua, Guo Guoguo ngày càng thích lối sống này. Cô cảm thấy đây không chỉ là sự lựa chọn chỗ ở mà còn là thái độ sống. Nó cho phép cô tập trung nhiều hơn vào công việc và phát triển cá nhân thay vì bị phân tâm bởi việc nhà.

* Feiyu, 25 tuổi, sinh viên đại học:

Những người chọn không mua, không thuê nhà và chi 10 triệu mỗi tháng để ở khách sạn - Ảnh 3.

Trải nghiệm này không chỉ giúp Feiyu trải nghiệm sự tiện nghi của cuộc sống khách sạn mà còn mang đến cho cô sự hiểu biết và trân trọng cuộc sống theo cách mới. (Ảnh minh họa)

Vào tháng 2 năm 2022, cô đến Thượng Hải để thực tập. Ban đầu, cô cân nhắc việc thuê nhà nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là ý tưởng hay.

Nhiều nhà không có nệm và các món đồ nội thất khác, nhưng nếu tự mua thì sau khi thực tập bạn sẽ không thể mang theo. Điều này khiến Feiyu, một người rất tiết kiệm chi phí, cảm thấy như vậy không tiết kiệm chi phí. Cô cũng từng cân nhắc về một căn hộ kiểu khách sạn, nhưng vì đang sống một mình nên những lo ngại về an toàn khiến cô do dự.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Feiyu quyết định thử ở khách sạn. 

Đầu tiên, cô tìm kiếm các khách sạn gần công ty trên bản đồ, sau đó xem kỹ hình ảnh, xếp hạng sao và trải nghiệm của khách hàng của từng khách sạn. Các yếu tố cô cân nhắc bao gồm sự thuận tiện trong giao thông, có trung tâm mua sắm nào gần đó không, diện tích phòng và giá cả. Sau nhiều lần so sánh và cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cô cũng chọn được một khách sạn. Cuộc đàm phán giá sau đó càng chứng tỏ sự khôn ngoan của Feiyu. Cô biết mặc cả là một kỹ năng và cô phải bày tỏ rõ ràng nhu cầu của mình và mặc cả dựa trên những khuyết điểm của khách sạn. Cuối cùng, cô đã đàm phán được một thỏa thuận tốt với khách sạn và thậm chí còn ký được thỏa thuận bí mật vì giá được thương lượng quá thấp. Sau khi nhận phòng khách sạn, Feiyu thấy cuộc sống ở đây thoải mái hơn tưởng tượng.

Dịch vụ lễ tân trực tuyến 24 giờ đã giải quyết được mọi vấn đề của cô. Cô không cần phải lo lắng về tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước. Hầu như mọi thứ đều đã có người phục vụ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến Feiyu cảm thấy lợi ích của cuộc sống khách sạn là sự bùng phát của dịch bệnh ở Thượng Hải vào cuối tháng 3 năm 2022.

Khi khách sạn cô đang ở bị chính phủ trưng dụng, khách sạn đã nhanh chóng thu xếp để chuyển cô đến một khách sạn khác cùng nhãn hiệu. Trong quá trình di chuyển, Feiyu chỉ cần thu dọn đồ đạc cá nhân, những việc còn lại đều được nhân viên khách sạn giúp đỡ.

Trong thời gian đó, khi nhiều người lo lắng về việc thiếu lương thực thực phẩm mỗi ngày, cuộc sống của Feiyu trong khách sạn không hề bị ảnh hưởng gì. Cô được cung cấp một bữa thịt, hai bữa chay và súp mỗi ngày với mức giá 35 NDT (khoảng hơn 100.000 đồng) được giao đến tận phòng vào thời gian cố định.

Trong thời gian đó, Feiyu đã hơn một tháng không ra ngoài khách sạn nhưng ngày nào cô cũng ở lại rất thoải mái. Sau khi trải qua tất cả những điều này, Feiyu nói: "Tôi nghĩ người trẻ ngày càng coi trọng dịch vụ, điều này có thể khiến bản thân không phải lo lắng và có một cuộc sống suôn sẻ. Họ cảm thấy rằng tiêu thêm một chút tiền cũng không sao".

Trải nghiệm này không chỉ giúp Feiyu trải nghiệm sự tiện nghi của cuộc sống khách sạn mà còn mang đến cho cô sự hiểu biết và trân trọng mới về cuộc sống. Nó không chỉ mang lại sự thoải mái và tiện lợi mà còn mang lại sự an toàn và ấm áp trong những thời điểm đặc biệt. Câu chuyện của Feiyu mang đến những góc nhìn mới cho người trẻ đang quan tâm đến lối sống phi truyền thống.

3. Vợ chồng Cammy và Brian

Sau 3 năm kết hôn và chung sống 11 năm, họ luôn tuân thủ một triết lý: Không mua nhà. Theo quan điểm của họ, việc mua một ngôi nhà giống như tự mua dây buộc mình và họ sẽ dành cả đời để trả những khoản vay. Cặp đôi vốn thuê một căn nhà nhưng trong thời điểm dịch bệnh xảy ra, họ đã có một quyết định táo bạo: Thuê một khách sạn giảm giá ở Hong Kong trong thời gian dài.

Họ thuê một căn phòng khách sạn rộng khoảng 65m2, có hai phòng khách và một phòng ngủ, một phòng nhìn ra biển rất đẹp. Phòng khách rộng rãi cho phép Brian chơi game lúc rảnh rỗi, phòng ngủ sáng sủa, sạch sẽ được trang bị tủ quần áo lớn và bàn trang điểm khiến Cammy rất hài lòng.

Điều khiến họ hạnh phúc nhất là khi ở khách sạn, họ không phải lo lắng về nước, điện, tiền nhà hay phải đối mặt với những ông chủ nhà khó tính. Dịch vụ dọn phòng và dọn phòng thường xuyên của khách sạn đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Những người chọn không mua, không thuê nhà và chi 10 triệu mỗi tháng để ở khách sạn - Ảnh 4.

Tại khách sạn cũng có sẵn hệ thống phòng tập, giải trí đầy đủ. (Ảnh minh họa: Toutiao)

Các cơ sở hạ tầng như gym, hồ bơi cũng rất đầy đủ, đi đâu cũng thuận tiện. Cammy và Brian tin rằng thay vì bỏ tiền mua nhà, tốt hơn hết bạn nên tiết kiệm tiền và đi du lịch.

Ở trong khách sạn không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn cho phép họ trải nghiệm cuộc sống khác nhau trong những môi trường khác nhau mọi lúc, mọi nơi. Loại tự do và khả năng này là điều họ coi trọng nhất. Sống ở khách sạn lâu ngày cũng khiến quan niệm tiêu dùng của họ thay đổi.

Cuộc sống của họ dần trở nên đơn giản hơn, họ cắt giảm được nhiều khoản chi tiêu không cần thiết, không còn thói mua sắm bốc đồng khi đi mua sắm nữa. Dù việc nấu nướng không thuận tiện nhưng họ vẫn mua những thiết bị nhỏ như nồi chiên không dầu, máy pha cà phê để nấu một số bữa ăn đơn giản.

Vì thiết bị báo khói của khách sạn rất nhạy nên họ cũng học cách kiểm soát khói và thích nghi với cách nấu ăn mới này. Điều làm Cammy và Brian ngạc nhiên nhất là cuộc sống ở khách sạn đã cải thiện mối quan hệ của họ đến mức nào. Họ cho biết trước đây khi thuê nhà, họ thường xuyên bị làm phiền vì không gian chật hẹp. Nhưng hiện nay ở các dãy phòng khách sạn, mỗi dãy phòng đều có không gian tương đối độc lập nên về cơ bản tình trạng này sẽ không xảy ra.

Những người chọn không mua, không thuê nhà nhưng chi tiền ở để ở khách sạn - Ảnh 4.

Cammy hỏi: “Có lẽ hầu hết mọi người đều theo đuổi sự ổn định, nhưng chúng tôi theo đuổi sự thay đổi và khả năng thích nghi”. Câu này thể hiện triết lý cốt lõi trong việc họ lựa chọn lối sống này.

Tuy nhiên, Cammy và Brian thừa nhận đôi khi họ cũng cảm thấy ghen tị với những người đã có nhà riêng. Nhưng họ trân trọng sự tự do, hạnh phúc hiện tại hơn và tin rằng lối sống này khiến chỉ số hạnh phúc của họ rất cao.

Câu chuyện của Cammy và Brian cho thấy một cách sống mới trong hôn nhân. Họ đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với một tài sản cố định mà xuất phát từ tình yêu cuộc sống và sự trân trọng lẫn nhau.

Những lựa chọn của họ mang đến một góc nhìn mới cho những người trẻ đang suy nghĩ về hôn nhân và lối sống. Mặc dù lối sống khách sạn đã mang lại sự tự do, tiện lợi cho nhiều bạn trẻ nhưng nó cũng không tránh khỏi một số nhược điểm.

Ưu điểm dễ thấy nhất là mức độ thuận tiện, tự do cao trong cuộc sống. Không cần phải lo lắng về việc nhà và môi trường sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào khiến các bạn trẻ cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

3. Tác hại của lối sống thuê khách sạn để ở

Lối sống này cũng có thể có một số hậu quả tiêu cực. Sống trong khách sạn một thời gian dài có thể mang lại cho con người cảm giác lạc lõng và thiếu thân thuộc. Như Qin Ya đã nói, đôi khi cô ấy ghen tị với bạn bè vì họ có những tài sản riêng, nhưng mọi thứ cô ấy sử dụng đều thuộc về khách sạn và một ngày nào đó cô ấy sẽ phải rời đi.

Những người chọn không mua, không thuê nhà nhưng chi tiền ở để ở khách sạn - Ảnh 5.

Cảm xúc của Qinya là tiếng nói của rất nhiều bạn trẻ lựa chọn lối sống này. Cô nói: "Mặc dù đây là một lối sống mới, nhưng cảm giác lang thang một mình thực sự sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khi chọn sống kiểu này.

Mỗi lần rời khách sạn và trả phòng, bạn lại được nhắc nhở rằng mình không còn nơi nào để ở và cảm giác này có thể trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Đối với một số người, việc thiếu một ngôi nhà vĩnh viễn có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và lập kế hoạch cuộc sống lâu dài".

Vì vậy, những người trẻ lựa chọn lối sống này cần tìm được sự cân bằng giữa tự do và sự thuộc về, đồng thời cần có sức chịu đựng tâm lý vững vàng và mục tiêu sống rõ ràng. Họ cần suy nghĩ về việc lập kế hoạch tài chính dài hạn và cách duy trì bản sắc cũng như các mối quan hệ xã hội của mình trong một môi trường đang thay đổi.

Sự trỗi dậy của lối sống khách sạn này đã phản ánh sự suy ngẫm của giới trẻ về lối sống truyền thống và việc xác định lại bản thân. Họ không còn mù quáng chạy theo những kỳ vọng của xã hội mà lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình nhiều hơn và theo đuổi lối sống thực sự phù hợp với mình.

Thái độ này đối với cuộc sống phản ánh tầm quan trọng của giới trẻ đối với hạnh phúc hiện tại. Như đã đề cập ở cuối bài, trước một tương lai vô định, họ đã lựa chọn nắm bắt hạnh phúc trước mắt và theo đuổi một cuộc sống nhẹ nhàng, tự do hơn. Họ không còn lo lắng quá nhiều về tương lai mờ mịt mà tập trung nhiều hơn vào việc làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại. Sự lựa chọn lối sống này phản ánh tư duy và lòng dũng cảm của giới trẻ đối với cuộc sống.

Thông qua lối sống mới nổi này, những người trẻ đang khám phá con đường sống của riêng mình, thách thức những quan niệm truyền thống và tìm kiếm những khả năng mới trong cuộc sống.

(Theo Toutiao)

Chia sẻ