Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ

L.H,
Chia sẻ

Nhân vật cô Xuyến bất ngờ xuất hiện với khá nhiều đất diễn trong tập 1 "Những ngày không quên" và mang tới tiếng cười cho khán giả.

Những ngày không quên - bộ phim pha trộn giữa Về nhà đi con và Cô gái nhà người ta đã chính thức lên sóng tập 1 vào tối 6/4. Tập mở màn chú trọng vào việc đưa khán giả gặp lại những nhân vật quen thuộc của cả 2 bộ phim như gia đình ông Sơn, cô Xuyến (Về nhà đi con), Khoa, Uyên, Đào, Mận... (Cô gái nhà người ta).

Tập phim mở màn bằng bối cảnh làng Yên, cuộc sống của ngôi làng nay đã thanh bình trở lại sau khi cha con Cường - Tài bị bắt và lĩnh án tù. Khoa - Uyên chuẩn bị làm đám cưới, Đào vẫn tiếp tục công việc làm đầu, nhưng lần này cô đã được sự ủng hộ nhiệt tình của ông Bá.

Để chuẩn bị cho ngày cưới đang đến gần, Khoa đưa Uyên lên thành phố - nơi có bạn Khoa đang làm ở studio chụp ảnh cưới. Nhân chuyến đi này, cả hai cũng ghé thăm nhà ông Sơn. Gia đình Khoa và ông Sơn có quan hệ họ hàng, theo đó Khoa gọi ông Sơn bằng bác, gọi Huệ - Thư - Dương bằng chị.

Lúc này, trên toàn quốc, sau những nỗ lực của chính phủ, dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Chỉ còn 1 ngày nữa nếu không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch. Nếu như toàn dân đang vui mừng vì thông tin này thì có một người dường như... không vui cho lắm, đó chính là cô Xuyến.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 1.

Cô Xuyến mang đến tiếng cười cho khán giả trong tập 1 "Những ngày không quên".

Cô Xuyến hiện tại đang sở hữu một siêu thị bán hàng tiêu dùng. Trước tình hình dịch bệnh, cô Xuyến thậm chí đã đi vay lãi ngày để lấy vốn nhập thật nhiều hàng, nhằm bán giá cao kiếm lời. Nhưng giờ đây, dịch sắp hết, nguy cơ ế hàng treo lơ lửng trên đầu, cô Xuyến đành đi cầu cứu những người quen biết của mình như ông Sơn, chèo kéo ông mua hàng giúp mình.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 2.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 3.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 4.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 5.

Cô Xuyến còn livestream quảng cáo xả hàng hết dịch.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 6.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 7.

Cô Xuyến chê Khoa - Uyên mua hàng ít.

Tình hình dịch bệnh đang vô cùng khả quan, Khoa - Uyên lại sắp cưới, quả là cả làng đều vui. Cặp đôi sắp cưới đã có cuộc hội ngộ với gia đình ông Sơn trong một bữa cơm ấm cúng, tràn ngập tiếng cười. Trong bữa cơm gia đình, mọi người cũng nhắc tới Vũ - Quốc. Vũ lúc này đang đi công tác nước ngoài, trong khi Quốc cũng vô cùng bận rộn vì dịch bệnh.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 8.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 9.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 10.

Tập phim kết thúc bằng một cảnh quay gây "sốc" khi Quốc bất ngờ gặp gỡ một người phụ nữ (do Thanh Hương thủ vai). Dường như giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì đó và người phụ nữ kia đau khổ nói về chuyện cả hai đã có gia đình riêng.

Những ngày không quên tập 1: Loạt nhân vật "Về nhà đi con" xuất hiện nhưng chiếm spotlight lại là người chẳng thể ngờ - Ảnh 11.

Đón xem tập 2 Những ngày không quên tiếp tục lên sóng VTV1 tối 7/4.

Chia sẻ