Những kiều nữ "quyền lực" nhất xứ sở kim chi

Sunny (Theo Allkpop),
Chia sẻ

Họ là những cô gái trẻ tiêu biểu cho thế hệ 8X, 9X Hàn Quốc nhưng họ đã "vượt mặt" cả những ông lớn trong nhiều lĩnh vực để lọt vào top "50 nhân vật quyền lực nhất năm 2011".


 
Tờ Asia Today đã chọn ra danh sách dự báo "50 nhân vật quyền lực nhất năm 2011" của Hàn Quốc dựa trên những người có khả năng cải thiện tính cạnh tranh toàn cầu của quốc gia.
 
Trong số 50 nhân vật đứng đầu được lựa chọn thì có 19 người thuộc về lĩnh vực công nghiệp, 14 người là chính trị gia, 12 người thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội và 5 người từ lĩnh vực tài chính.
 
Nữ hoàng sân băng Kim Yuna - nhân vật quyền lực nhất xứ sở kim chi
 
"Nữ hoàng trượt băng" Kim YuNa đứng vững ở vị trí số 1 trong khi đội trưởng đội tuyển bóng đá Hàn Quốc và là cầu thủ chạy cánh của Manchester United - Park Jisung xếp hạng 29 trong bảng danh sách.
 
Đến với trượt băng nghệ thuật từ năm lên 7, Kim YuNa đã nhanh chóng được ghi nhận là thần đồng của Hàn Quốc trong môn thể thao này. Huấn luyện viên đầu tiên của cô đã dự đoán rằng, Kim sẽ trở thành một vận động viên tầm cỡ quốc tế.
 
Ít ai biết rằng trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình, nhà vô địch thế giới đã từng 2 lần nghĩ đến chuyện giải nghệ do bị những cơn đau hành hạ triền miên vì chấn thương trong tập luyện. Kim YuNa thường xuyên bị đau đầu gối, mắt cá chân và năm 2007 còn bị chẩn đoán là bị chớm thoát vị đĩa đệm.
 




 
Nhưng vượt qua mọi khó khăn, Kim Yuna vẫn kiên trì khổ luyện và đã giành ngôi vị quán quân tại nhiều giải đấu hàng đầu thế giới: vô địch Giải vô địch trượt băng nghệ thuật cho thiếu niên năm 2006, vô địch Grand Prix và hạng Ba giải trượt băng nghệ thuật thế giới 2007, vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật 2009, vô địch giải trượt băng nghệ thuật 4 châu lục 2009, Huy chương vàng Olympic, vượt 18 điểm so với kỷ lục thế giới cũ cũng do chính cô xác lập. Mới đây nhất Kim YuNa đã tỏa sáng rực rỡ tại Thế vận hội Mùa đông Vancouver (Canađa) khi vượt qua nhà vô địch Nhật Bản Mao Asada giành HCV, đồng thời xác lập kỷ lục thế giới mới, với thành tích 228,56 điểm.
 
Giờ đây, Cô gái 9X này đã trở thành biểu tượng mới của thể thao Hàn Quốc, thậm chí là niềm tự hào của tất cả người Triều Tiên.
 





Cô gái sinh năm 1990 này còn là một người mẫu nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc...
 
Kim YuNa hiện nay là thần tượng của giới trẻ. Cô được gọi với cái tên "Queen Yuna", là nữ hoàng trong trái tim người hâm mộ. Kim YuNa không chỉ là vận động viên được hâm mộ nhất, mà còn là một người mẫu nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc và là Đại sứ cho Năm Du lịch Hàn Quốc 2010-2012. Cô xứng đáng với vị trí quyền lực số 1 tại đất nước Hàn Quốc, vượt qua cả Tổng thống Lee Muyng Park, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon và rất nhiều "ông lớn" trong các lĩnh vực tài chính, chính trị...

9 cô gái SNSD (Girls Generation) cũng là niềm tự hào của giới trẻ Hàn Quốc
khi góp mặt ở vị trí 44.
 
Ngoài ra, chỉ có 2 nghệ sĩ được liệt kê trong Top 50. Một trong số đó chính là 9 cô gái đã đạt những thành công vang dội tại cả hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc - SNSD. Các cô gái được xếp hạng 44 và cũng là nhóm nhạc nữ duy nhất có tên trong danh sách.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, SNSD (Girls Generation) là những cô gái nổi bật nhất của làng giải trí châu Á trong năm 2010 này. Nhóm đã vượt ra khỏi cái tên SNSD - "Thiếu nữ thời đại" và trở thành một trào lưu rầm rộ. Nếu nhắc đến trào lưu văn hóa Hàn Quốc mà bỏ qua 9 cô gái này thì quả là một thiếu sót lớn.
 






Thành công hôm nay là nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 3 năm qua
của những cô gái 8X, 9X này.

Năm nay, SNSD chính thức tấn công thị trường Nhật Bản, và chỉ sau một tháng, nhóm đã chiếm giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng Oricon tại Nhật Bản. Tiếp sau đó là những cơn mưa giải thưởng vào cuối năm, khi SNSD lần lượt giành giải Disk Daesang tại "2010 Golden Disk Awards", "2010 Melon Music Awards" - những giải thưởng âm nhạc quan trọng nhất, đồng thời nhận cúp "Bài hát của năm" tại Liên hoan âm nhạc của đài KBS.

Chia sẻ