Những điều kiện để cầu hôn

,
Chia sẻ

Kết hôn mà chưa biết rõ nhau là một tội ác, nếu không phải là một sự điên rồ.

Nhưng đó là tội ác với ai? Trước hết là với chính bản thân mình, sau là người bạn đời của mình, ba là với những đứa con và cuối cùng là với người thân. Vì một cuộc hôn nhân bất hạnh không chỉ gây đau khổ cho chính người trong cuộc mà còn làm khổ nhiều người khác. Do đó, trước khi kết hôn với ai, người ta cần phải suy nghĩ chín chắn về nhiều phương diện.

Trước hết, phải xem mình đã đủ điều kiện để kết hôn hay chưa? Điều kiện ấy không phải là phòng cưới lộng lẫy, cỗ cưới bao nhiêu mâm hay tổ chức ở khách sạn nào. Vấn đề nằm ở chỗ hai con người sắp kết hôn đã trưởng thành hay chưa? Đó là sự trưởng thành về mặt xã hội chứ không phải về mặt sinh học. Dấu hiệu của sự trưởng thành về mặt xã hội gắn liền với khả năng tự lập về mặt kinh tế, có thể kiếm đủ tiền để duy trì và xây dựng gia đình. Vì người ta khẳng định một giá trị cho mình trước khi bước vào hôn nhân chứ không trông đợi hôn nhân sẽ mang lại cho mình một giá trị.
 

Điều thứ hai cần suy nghĩ trước khi kết hôn đó là cuộc hôn nhân này có xuất phát từ tình yêu hay không? Bởi vì trong thực tế, có những cuộc hôn nhân không phải do tình yêu mà là đi tìm một lối thoát trong cuộc sống, ví như tuổi đã lớn, bị gia đình thúc ép nên “tặc lưỡi” lấy chồng cho xong. Đó là chưa kể có những người lấy vợ/chồng chỉ để chọc tức người yêu cũ đã bỏ rơi mình, chẳng khác nào tự giết mình để trả thù kẻ địch. Có người con trai nôn nóng kết hôn chỉ để thực hiện cái điều mà nếu chưa thành vợ chồng thì cô gái ấy không thực hiện. Lại có người cảm thấy tình yêu sắp sửa tan vỡ, vội vàng cầu hôn như một phương tiện để trói người kia cho thật chặt. Điều này chẳng khác gì có người thấy nguy cơ hôn nhân tan vỡ tưởng rằng đẻ ra một đứa con sẽ cứu vãn được tình hình.

Có nhà tâm lý cho rằng, để kiểm tra tình cảm của mình trước khi nhận lời cầu hôn xem có đúng là tình yêu hay không, có một dấu hiệu nhận biết tình yêu là nỗi nhớ. Bạn chớ nhận lời cầu hôn của ai đó nếu anh ta đi xa mà bạn không cảm thấy nhớ nhung gì.  Nhưng ngay cả khi biết chắc mình đã “nhớ đến phát điên” rồi thì vẫn còn cần phải nhận rõ đó là dạng tình yêu gì? Bởi vì khi nói lấy nhau vì tình yêu còn có hai trường hợp: Thứ nhất là lấy nhau vì say mê nhau. Trong đó phần lớn là sự say mê gần gũi về thể xác. Quan hệ giữa hai người chủ yếu là sự cuốn hút nhau về mặt tình dục. Thực tế cho thấy, sự say mê này rất chóng tàn. Thông thường chỉ sau 3 tháng, sự cuốn hút về mặt tình dục đã giảm đi đáng kể. Lúc đó sẽ sống với nhau bằng gì? Thứ hai là lấy nhau vì ngưỡng mộ, tự hào về nhân cách của nhau. Đó là sự hoà hợp về tâm hồn, ở bên nhau cảm thấy thoải mái, càng sống bên nhau càng cảm thấy không thể thiếu nhau. Sức cuốn hút ấy mới có thể theo ta đi suốt cuộc đời.
 
Hải Anh
Tổng hợp
Chia sẻ