Những bức ảnh cho thấy 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch

Sông Thương,
Chia sẻ

Đi du lịch chưa bao giờ dễ dàng, nhưng năm 2022 là một năm đặc biệt hỗn loạn đối với hàng triệu du khách.

Theo Insider, các chuyên gia trong ngành cho biết du lịch phải đến năm 2024 mới hồi phục lại như cũ.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 2.

Số lượng các chuyến bay bị hủy (màu đỏ) đã chiếm hơn hai phần ba tổng số lượng chuyến bay tại Sân bay Logan, Hoa Kỳ.

Du lịch có một khởi đầu khó khăn vào năm 2022 khi dịch Covid-19 và thời tiết xấu khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 3.

Đường băng tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty (Hoa Kỳ) phủ đầy tuyết vào tháng 1/2022.

Gần 80% những người đi du lịch vào nửa đầu năm phải trải qua tình trạng giá vé tăng vọt, thời gian chờ đợi lâu, chuyến bay bị hủy đột ngột và chất lượng dịch vụ kém.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 4.

Du khách xếp hàng dài chờ đợi tại sân bay vì chuyến bay bị hủy.

Việc hủy chuyến bay gấp khiến nhiều khách hàng phải ngủ ngay trên sàn nhà, băng ghế sân bay, băng chuyền hành lý hay thậm chí là ngủ ngay trên hành lý của mình.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 5.

Một đứa trẻ đang ngủ ngay trên hành lý của gia đình.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 6.

Hành khách ngồi đợi trên băng chuyền hành lý.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 7.

Hai hành khách đang ngủ tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào tháng 7/2022.

Các đợt nắng nóng trong mùa hè khiến việc đi lại trở nên kém dễ chịu hơn. Mức nhiệt độ kỷ lục được báo cáo ở nhiều nơi từ Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, đến Na Uy và châu Âu.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 8.

Một người phụ nữ đang cố gắng hạ nhiệt bằng nước tại thành phố New York vào tháng 7/2022.

Các bãi biển cũng không còn là địa điểm lý tưởng cho mùa hè vì quá đông người.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 10.

Người người xếp hàng tắm nắng trên bãi biển Cala Pi, Tây Ban Nha.

Với giá xăng tăng vọt, việc tìm kiếm phương tiện di chuyển vừa tốt lại vừa rẻ trở thành vấn đề nan giải đối với nhiều du khách vào năm 2022.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 11.

Tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra trong kỳ nghỉ hè ở Hamburg, Đức.

Một khách du lịch chia sẻ rằng anh phải trả gấp đôi số tiền dự tính trong một chuyến du lịch bằng xe ô tô.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 12.

Một trạm xăng ở West Hollywood, California có bảng giá xăng cao hơn mức bình thường.

Bên cạnh đó, giá để thuê phòng khách sạn cũng tăng đột biến, du khách phải trả số tiền tương đương dịch vụ 5 sao để thuê những căn phòng ẩm thấp, kém chất lượng.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 13.

Cửa sổ vỡ và nấm mốc trong một căn phòng khách sạn ở bãi biển California.

Các khu du lịch, các địa điểm tham quan phải tiếp nhận số lượng du khách cao hơn nhiều so với những năm trước, gây ra tình trạng quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 15.

Hàng trăm người xếp hàng đợi để được lên tháp Eiffel.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 16.

Địa điểm sống ảo nay đã không còn thơ mộng vì có quá nhiều người chen chúc để chụp ảnh.

Bằng chứng cho thấy năm 2022 là năm tồi tệ nhất của du lịch: giá cả tăng cao dù chất lượng dịch vụ giảm sút - Ảnh 17.

Hàng người đứng ngắm biển trên tàu Royal Caribbean vào tháng 4/2022.

Chia sẻ