Những bộ sưu tập gây choáng thể hiện đam mê của giới siêu giàu

Vân Anh,
Chia sẻ

Các đại gia trên thế giới luôn có cách đặc biệt để thể hiện sở thích của mình trước công chúng.

Sưu tập giày? Sưu tập tem hay sưu tập siêu xe? Đó là điều bình thường với những người có tiền. Nhưng với những người có rất nhiều tiền thì sao? Chắc chắn các bạn sẽ phải ngạc nhiên rất nhiều khi biết các tỷ phú thế giới đang chi tiền vào đâu.

1. Bộ sưu tập siêu xe là điều bình thường, vậy 7.000 chiếc siêu xe thì sao?

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah hiện đang là người nắm giữ nhiều siêu xe nhất thế giới với 7000 chiếc có tổng giá trị lên đến gần 5 tỷ USD. Đó quả thật là một con số khổng lồ. Hiện toàn bộ siêu xe được cất trong 5 nhà chứa máy bay. Theo ước tính, để 7000 chiếc xe được lăn bánh thì phải mất 13,5 năm.

Đặc biệt, vị quốc vương này yêu thích “số lượng” xe khi mua hàng trăm loại xe của cùng một dòng như 604 chiếc Rolls-Royce, 574 xe Mercedes,..
 
Bộ sưu tập siêu xe cực khủng của quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah


Quốc vương Bolkiah có đến 7000 chiếc xe, trong đó có nhiều siêu xe giống hệt nhau.


Quốc vương phải dùng đến 5 nhà chứa máy bay để lưu giữ hết siêu xe.

2. Bộ sưu tập giày cao gót phong cách ‘dị’ cuả nữ tỷ phú Ireland

Nhắc đến dòng họ Guinness là người ta nhắc đến thương hiệu bia nổi tiếng thế giới xuất xứ từ Ireland. Nhưng nếu chỉ nói đến cái tên Daphne Guinness, không ít người sẽ liên tưởng ngay đến bộ sưu tập … giày cao gót cực dị của bà. 

Daphne Guinness đam mê giày cao gót nhưng phải có thiết kế thật độc đáo. Những đôi giày cao 25 – 30cm, thiết kế không khác gì móng ngựa hay đôi giày có hình dạng như móng vuốt,… đã tạo nên thương hiệu của Daphne: Một nữ tỷ phú cá tính, phóng cách đặc biệt.


Daphne Guinness thường đi những đôi giày cao gót thiết kế “lạ”.

Một chiếc giày cao có thiết kế kỳ quặc là điểm độc đáo trong bộ sưu tập của Daphne.


Một chiếc giày đinh chắc không ai dám đi.

3. Bộ sưu tập bất động sản siêu đặc biệt của tỷ phú công nghệ Mỹ

Larry Ellison, người giàu thứ 5 thế giới, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, Mỹ, có sở thích sưu tập… nhà. Ông có thể mua những căn nhà có giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đô la vì… thích. Những căn nhà mà Ellison mua ở khắp nơi trên nước Mỹ và có cả ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đỉnh điểm của đam mê là khi Larry Ellison mua hẳn một hòn đảo Lanai, Hawaii với số tiền lên đến 500 triệu USD. Hiện Ellison vẫn đang lên kế hoạch cải tạo hòn đảo này. 


Đảo Lanai được Ellison mua lại với giá 500 triệu USD.


Căn biệt thự được Ellison mua với giá gần 1000 tỷ từ năm 2011.

4. Tỷ phú dầu mỏ với đam mê chơi bọ cánh cứng

Hiếm tỷ phú nào có đam mê lành mạnh và “có vẻ” ít tiền như David Rockefeller Sr. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đại gia ngành dầu mỏ Mỹ, cho đến nay, David Rockefeller Sr sở hữu khối tài sản khủng lên đến 2,7 tỷ USD và luôn lọt top người giàu nhất thế giới. Nhưng thật không ngờ, David không thích nhà, không thích siêu xe mà ông thích … bọ cánh cứng.

Trong hơn 80 năm (từ 10 tuổi đến nay là hơn 90 tuổi), David Rockefeller Sr luôn trung thành với đam mệ bọ cánh cứng của mình. Ông có thể chi hàng triệu đô la để mua một con bọ cánh cứng quý hiếm mà không lăn tăn bất kỳ điều gì. Đây quả thực là một sự phô trương còn hơn cả nhà cửa.


David Rockefeller Sr và bộ sưu tập bọ cánh cứng.

5. Chi hàng triệu đô la vì đam mê… khủng long

Clive Palmer, tỷ phú Australia, có một niềm đam mê đặc biệt với khủng long và các hóa thạch của chúng. Trong cuộc đời mình, Palmer đã chi hàng triệu USD cho ngành khảo cổ khủng long. Mơ ước lớn nhất đời của Palmer là xây một công viên khủng long dành cho các du khách như trong bộ phim “Công viên kỷ Jura” vây.

Để thực hiện đam mê của mình, Palmer đã sưu tập rất nhiều hóa thạch khủng long đồng thời mua hẳn lô đất cực rộng, đào hào nước để sau này xây công viên Jura cho chính mình.


Clive Palmer sưu tập nhiều hóa thạch để xây công viên khủng long.

6. Thiếu nữ siêu giàu sở hữu tủ quần áo triệu đô

Julia Stakhiva, 23 tuổi, người Ukraine hiện đang sống tại London, Anh. Cha mẹ Julia sở hữu nhiều công ty với hàng triệu nhân viên nên không khó hiểu khi từ bé, Julia đã có thói quen sưu tập những món đồ đắt tiền.

Julia hiện sở hữu tủ quần áo có giá trị lên đến 1,5 triệu bảng Anh, tương đương với gần 50 tỷ đồng. Trong đó có 100 túi xách, mỗi túi trị giá khoảng 127 triệu đồng và 60 chiếc giày các loại. Julia tự hào mình là người biết cách ăn mặc và làm cho ngoại hình đẹp hơn nhiều.


Julia cùng bộ sưu tập giày túi cực khủng


Thiếu nữ trẻ này có khoảng 100 túi xách và 60 chiếc giày các loại.


Giá trị những chiếc túi, chiếc giày có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

7. Cô gái sở hữu bộ sưu tập túi xách thuộc hàng khủng nhất thế giới

Jamie Chua, 39 tuổi, người Singapore, không có gia đình thuộc hàng đại gia. Nhưng kể từ khi ly dị chồng và được trợ cấp 10 tỷ/tháng, Jamie Chua trở nên nổi tiếng với bộ sưu tập túi xách hàng khủng. Jamie Chua hiện sở hữu hơn 200 chiếc túi Hermes thuộc dòng Birkin và Kelly thuộc hàng đắt nhất thế giới.

Có thể nói, ngay cả trong giới nhà giàu cũng hiếm người có được bộ sưu tập khủng như của Jamie. Ngay cả với quần áo, Jamie cũng có số lượng cực khủng khi tuyên bố “không bao giờ mặc một chiếc áo hai lần”.


Jamie Chua, cô gái sở hữu nhiều túi xách Hermes nhất thế giới.


Những chiếc túi của Jamie Chua đều thuộc loại Birkin và Kelly đắt tiền.
 
 
Choáng ngợp trước vẻ đẹp của bộ sưu tập siêu túi này.

Nguồn: Tổng hợp
 
Chia sẻ