Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khối u “khủng” bên não trái khiến người phụ nữ nhức đầu dữ dội thường xuyên, thị lực giảm sút và hai chân yếu dần.

Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis - Ảnh 1.

Mới đây, bệnh viện (BV) đa khoa Xuyên Á đã tiến hành phẫu thuật thành công, cứu sống một người phụ nữ có khối u não rất lớn.

Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis - Ảnh 2.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân T.Đ. đã dần ổn định

Bệnh nhân là cô T.Đ. (53 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy, tĩnh Tiền Giang). Hơn 6 tháng trước, cô Đ. xuất hiện triệu chứng đau đầu. Dù đã uống thuốc cũng như theo dõi nhiều nơi nhưng tình trạng bệnh không cải thiện. Khoảng 1 tháng gần đây, cô bị nhức đầu dữ dội, thị lực giảm sút và hai chân yếu dần. Tại BV Xuyên Á, qua kết quả chụp MRI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u lớn trong não trái, cần phẫu thuật để điều trị kịp thời.

Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis - Ảnh 3.

Các BS tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Đ. (Ảnh: BVXA)

Ngày 7-3, ca phẫu thuật được thực hiện. Ekip phẫu thuật tiến hành gây mê, bóc tách màng cứng ra khỏi nắp sọ, lấy trọn khối u não có đường kính lên đến 5cm - tương đương với một quả bóng tennis. Bệnh nhân sau đó được cầm máu, đặt lại nắp sọ và đóng da. Sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, thị lực cải thiện và không còn dấu hiệu yếu chi, liệt chi.

Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis - Ảnh 4.

Ảnh chụp phim cho thấy khôi u trên não bệnh nhân to bằng quả banh Tennis.

Nhức đầu thường xuyên, người phụ nữ đi khám thì phát hiện khối u não to bằng quả bóng tennis - Ảnh 5.

Khen thưởng 13 cá nhân của 4 bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân Đ. nhờ quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện

Theo các bác sĩ, khối u não gây chèn ép sẽ ảnh hưởng đến các chức năng như vận động, thị giác, thính giác, nhận thức, thậm chí có thể khiến bệnh nhân tử vong. Phẫu thuật là phương pháp thường dùng cho đa số trường hợp này.

Chia sẻ