Khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8

Lan Hương,
Chia sẻ

Qua 7 lần tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, đa dạng, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những sự kiện du lịch – văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 diễn ra từ ngày 5/3 đến ngày 15/4/2022 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Áo dài truyền thống, giới thiệu nét đẹp và sự tiện dụng của áo dài nhằm đưa Áo dài trở thành trang phục quen thuộc của mọi giới, mọi ngành, được lựa chọn sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng trong năm. 

Qua đó, góp phần gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước và Thành phố đang khôi phục trở lại các hoạt động kinh tế xã hội, đời sống người dân đang trở lại trạng thái bình thường mới và Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành vùng xanh – vùng an toàn với COVID-19. Lễ hội Áo dài năm 2022 là sự kiện góp phần khẳng định quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tái khôi phục và phát triển sau dịch bệnh, giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế một Thành phố Hồ Chí Minh sống động và hiện đại, một điểm đến hấp dẫn và an toàn, hướng đến xây dựng hình ảnh "đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á".

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 03 và tháng 4/2022 với các hoạt động chính:

-  Chương trình Khai mạc Lễ hội diễn ra từ 19g00 đến 21g00 ngày 5/3/2022 (thứ Bảy) tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Mạc Thị Bưởi), được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV1).

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 1.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 2.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 3.

-  Chương trình diễu hành với Áo dài diễn ra từ 7g00 đến 9g00 ngày 6/3/2022 (Chủ Nhật) tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ và các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các Quận/ Huyện với sự tham gia của hơn 3.000 phụ nữ từ các độ tuổi khác nhau, góp phần truyền tình yêu với chiếc Áo dài Việt Nam đến trong cộng đồng trong và ngoài nước, chào mừng 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2022).

-  Chương trình nghệ thuật về Áo dài với chủ đề "Áo dài ơi" diễn ra từ 19g00 đến 21g00 ngày 6/3/2022 (Chủ Nhật) tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn các thiết kế cách điệu sáng tạo, mang tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị truyền thống của chiếc Áo dài Việt Nam nhằm định hướng thẩm mỹ và xu hướng sử dụng Áo dài trong đời sống hàng ngày của người dân thành phố, góp phần phát huy nét đẹp của chiếc Áo dài Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 4.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 5.

- Không gian triển lãm Áo dài và điểm đến du lịch diễn ra từ ngày 5/3/2022 (thứ Bảy) đến ngày 6/3/2022 (Chủ Nhật) tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ với các tiểu cảnh chụp ảnh là điểm đến thành phố, các công trình kiến trúc nổi bật kết hợp các khu triển lãm hình ảnh theo các chủ đề Áo dài xưa và nay, Áo dài gắn với nhân vật và sự kiện,...kết hợp biểu diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể như Quan họ, Ví - giặm, Đờn ca tài tử nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của áo dài và di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại tại Việt Nam.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 6.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 7.

-  Cuộc thi "Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh" diễn ra từ ngày 2/3/2022 đến ngày 15/4/2022 nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho các cá nhân và tập thể, các đơn vị trường học, sinh viên các trường, các gia đình, doanh nghiệp, các cơ quan đại diện lãnh sự, các văn phòng đại diện kinh tế - thương mại và các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn viên, hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các đoàn thể của thành phố, các tỉnh thành trong cả nước nhằm tạo sự lan tỏa trong việc hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh qua đó góp phần tôn vinh Áo dài Việt Nam; tạo nguồn nhân lực tham gia quảng bá cho các hoạt động của du lịch thành phố.

-  Cuộc thi Áo dài online diễn ra từ ngày 4/3 đến ngày 31/3/2022 với 2 hình thức tham gia: trên nền tảng ứng dụng Tiktok và trên trang thông tin điện tử của Lễ hội http://lehoiaodaitphcm.com.vn.

-  Cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề "Áo dài ra Thế giới" diễn từ 2/3 đến 15/4/2022 nhằm tạo sân chơi cho các nhà thiết kế trẻ, sinh viên khoa thiết kế tại các trường đại học, cao đẳng,... sáng tạo các mẫu trang phục áo dài mang hơi thở thời đại nhưng vẫn thể hiện văn hóa, nét truyền thống của áo dài Việt Nam.

-  Cuộc thi vẽ trên Áo dài với chủ đề "Áo dài và hoa" diễn ra ngày 12/3 và 13/3/2022 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp dành cho học sinh  tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nhằm nuôi dưỡng tình yêu, khơi gợi những ý tưởng thiết kế độc đáo của thiếu nhi trên tà Áo dài dân tộc Việt Nam.

 - Các chương trình truyền cảm hứng về Áo dài cho du khách, học sinh, sinh viên, người dân thành phố  sẽ diễn ra từ 14/3 đến 17/4/2022 tại các trường học, các điểm đến du lịch, các khu di tích lịch sử, khu di tích văn hóa, kiến trúc cổ,... trên địa bàn thành phố Tham dự các chương trình này, các đại sứ của Lễ hội, các thí sinh tham dự cuộc thi Miss Charm đến từ các quốc gia trên thế giới, các nhà thiết kế Áo dài sẽ tương tác giới thiệu về lịch sử Áo dài, truyền cảm hứng về Áo dài kết hợp cập nhật các xu hướng thời trang Áo dài mới nhất nhằm lan tỏa tình yêu Áo dài đến cộng đồng học sinh, sinh viên, giới trẻ Thành phố và du khách.

- Các hoạt động "Đồng hành cùng Áo dài Việt" diễn ra từ đầu tháng 3/2022 đến hết tháng 4/2022 với các nội dung như phát động thời gian cao điểm mặc Áo dài (7/3 đến 12/3/2022) trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan nhà nước; đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; học sinh và sinh viên các trường trên địa bàn thành phố; nhân viên các trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố; hướng dẫn viên du lịch của các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố; nhân viên các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố lựa chọn Áo dài là trang phục chính trong quá trình làm việc và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng của năm.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn phát động các nhà may, các đơn vị bán vải Áo dài, phụ kiện kèm theo Áo dài thông qua hình thức giảm giá từ 5% đến 50% khi may Áo dài, may Áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải Áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may Áo dài... cho du khách và người dân thành phố. 

Các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tour mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài; đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội như: giảm giá tour, tặng hoặc bán các bộ quà tặng hưởng ứng Lễ hội Áo dài trong tháng 3, tháng 4, giảm giá cho du khách sử dụng dịch vụ du lịch khi mặc áo dài... Các điểm đến trên địa bàn Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội phù hợp với điều kiện của đơn vị như: miễn, giảm vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc Áo dài đến tham quan; triển lãm Áo dài xưa và nay; tổ chức hoạt động trải nghiệm với Áo dài cho du khách chụp hình và cùng may, thêu, kết cườm, vẽ áo; tổ chức các buổi trình diễn về Áo dài…

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cũng như đồng hành cùng Lễ hội Áo dài năm 2022, ngày 01/03/2022 Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc khu trưng bày chuyên đề "Áo dài – Nhân vật và Sự kiện" giới thiệu các bộ Áo dài gắn với các nhân vật phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Triễn lãm ảnh "Áo dài xưa và nay" với hơn 60 ảnh tư liệu về Áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay; Hoạt động nhận và may đo áo dài với các chương trình giảm giá khi may áo dài, giảm giá mua vải áo dài trong thời gian cao điểm từ ngày 7/3 đến 11/3/2022. Trong tháng 3 và tháng 4 tại Bảo tàng Áo dài sẽ có các hoạt động triễn lãm "Áo dài và Cội Nguồn" của các nhân vật nữ có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, y tế, văn hóa; Triển lãm bộ sưu tập Áo dài màu hồng chủ đề: "Hạnh Phúc"; trưng bày Áo dài với các chuyên đề "Lịch sử Áo Dài", "Áo dài Hội nhập" và nhiều hoạt động giao lưu, tham quan và trải nghiệm.

Trong Lễ hội lần này có sự góp mặt của rất nhiều gia đình nghệ sĩ như NSUT Trịnh Kim Chi (Đại sứ Áo dài 2022) và con gái Ánh Vy (6 tuổi), Hoa hậu Đàm Lưu Ly và con gái Angela (11 tuổi), Gia đình Hoa hậu Quý Bà duyên dáng Trịnh Vân Anh & Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, DV Hiền Mai và con trai Tony (17 tuổi), DV Hiếu Hiền và con trai Hiếu Nhân (9 tuổi) và con gái Kim Hậu (6 tuổi), DV Nguyệt Ánh và con trai Nanda (3 tuổi), Hoa hậu Hà Kiều Anh và 3 con: bé vương khang Kamen 14 tuổi, bé vương Khôi Kingsley 11 tuổi và bé Huỳnh Viann 6 tuổi.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 8.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 9.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 10.

Nhìn lại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - Ảnh 11.

 Đặc biệt là gia đình nghệ sĩ 3 thế hệ như Nhà giáo Ưu tú Thuý Hoan (80 tuổi) cùng NSUT Hải Phượng và con gái Hải Minh (nghệ sĩ đàn tranh thế hệ thứ 3 trong gia đình).

Cuối cùng không thể không kể đến Gia đình Đại sức Áo dài 2022 (3 thế hệ): Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách cùng con trai Tê Giác (15 tuổi), con gái Meo Meo (10 tuổi), bé Hippo (con trai út 2,5 tuổi) và nghệ sĩ Thục An (81 tuổi là mẹ của ca sĩ Hoàng Bách).

Chia sẻ