Nhiều thi thể trẻ em được tìm thấy trong vụ tai nạn máy bay tại Nam Sudan

Vân Anh,
Chia sẻ

Một nhân chứng cho biết, cô đã thấy một em bé khoảng 1 tuổi cùng người mẹ được kéo ra khỏi thân máy may gặp nạn.

Một máy bay vận tải do Nga chế tạo, chở phi hành đoàn Nga và một số hành khách, đã gặp nạn ngày 4/11 sau khi cất cánh từ sân bay tại thủ đô của Nam Sudan.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay Antonov An-12 gần sân bay Juba, Nam Sudan, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Xung quanh là giày dép, thuốc lá, bia hay bánh quy. Đây phần lớn là đồ dùng của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay này.
 
Có nhiều phần thi thể của trẻ em được phát hiện tại khu vực xảy ra tai nạn. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 7 trẻ em trên máy bay lúc gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh.

Bà Angelo Kenyi, một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy đội cứu hộ đưa thi thể một em bé chưa đầy một tuổi và mẹ của bé ra khỏi máy bay.
 
Người dân địa phương tập trung tại hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Nam Sudan khiến hàng chục người thương vong.

Phát ngôn viên Tổng Thống Nam Sudan, Ateny Wek Ateny, vừa có tuyên bố chính thức về vụ tai nạn. Cụ thể, trên máy bay chở 18 người, trong đó có 6 phi hành đoàn nước ngoài. 15 người được xác nhận đã tử vong. 3 công dân Nam Sudan sống sót sau vụ tai nạn, trong đó có một em bé.

"Đây là con số do đài kiểm soát không lưu cung cấp." – Ông Ateny nói thêm.

Khi được hỏi về việc người dân chứng kiến số người chết nhiều hơn thông tin đưa ra, ông Ateny cho rằng đấy có thể là người dân sống gần đó bị liên lụy trong vụ tai nạn. Hiện chưa có thông tin về người tử vong vì lý do này.

Một nhân chứng xác nhận với Reuters đã nhìn thấy ít nhất 41 thi thể. Trong khi đó, một người khác cho biết chỉ nhìn thấy 32 người thiệt mạng.
 

Các nhân chứng cho biết, nhiều thi thể, trong đó có cả trẻ em, được tìm thấy tại nơi xảy ra tai nạn

Cố vấn Bộ Giao thông Nga, ông Zhanna Terekhova cho biết: Chiếc máy bay gặp nạn không được đăng ký tại Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga. Nhiều khả năng, phi hành đoàn do Hãng hàng không thuê.

Trong khi đó, kênh truyền hình Nga Life News dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết: Chiếc máy bay bị rơi tại Nam Sudan được sản xuất năm 1971 và đã nhiều lần bị xử lý vì chở quá tải trước đây.

Vụ tai nạn xảy ra ngay sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Juba, Nam Sudan trong hành trình tới thành phố Paloich, tỉnh Thượng Nile, Nam Sudan. Máy bay rơi xuống bờ sông Nile Trắng. 
 

Người phát ngôn Tổng thống Nam Sudan cho biết: Trên máy bay có 18 người, 15 người thiệt mạng, 3 người sống sót


Chiếc máy bay bị hư hỏng hoàn toàn trong vụ tai nạn.


Những mảnh vỡ từ vụ tai nạn vương khắp nơi.


Thi thể các nạn nhân chưa được xử lý rải rác tại hiện trường.

Nguồn: BBC, Dailymail
 
Chia sẻ