Nhiều phụ nữ không muốn sinh thêm con

Thanh Tâm,
Chia sẻ

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ở TP Hồ Chí Minh ngày càng thấp là do trước khi quyết định mang thai, phụ nữ có nhiều vấn đề đặt ra.

Tỷ suất sinh ước tính của TP Hồ Chí Minh năm 2023 là 1,42 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Mặc dù đã tăng hơn năm trước đó, nhưng đây vẫn là mức sinh thấp nhất cả nước, đáng báo động.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Chị Xuyến cho biết, do kinh tế khó khăn, mọi chi phí trong gia đình phụ thuộc vào chồng nên sinh con thứ 2 vẫn chỉ trên kế hoạch.

"Hiện tại có một mình anh xã đi làm, bé thì chưa đi học. Nếu kinh tế gia đình ổn thì em sẽ sinh thêm, còn không thì chắc thôi", chị Nguyễn Thị Ngọc Xuyến chia sẻ.

Còn gia đình chị Thạch Ngọc Thắm (xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), dù con gái đã lớn, nhưng vẫn không thể sinh thêm con thứ 2 vì gia đình còn khó khăn, phải ở nhà thuê nên lựa chọn chỉ tập trung nuôi dạy 1 con.

Nhiều phụ nữ không muốn sinh thêm con - Ảnh 1.

Tỷ lệ sinh ở TP Hồ Chí Minh ngày càng thấp. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Trên thực tế, một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ở TP Hồ Chí Minh ngày càng thấp là do trước khi quyết định mang thai, phụ nữ có nhiều vấn đề đặt ra như "có đủ tiền để sinh và nuôi con?" hay "sinh xong ai sẽ giữ con cho mình đi làm?...

Mặt khác, chi phí cho mang thai, sinh nở, tiền sữa bột, bỉm, áo quần, nhà trẻ, tiền dự phòng khi con ốm đau lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm, chưa kể nhiều gia đình còn phải chăm sóc cho cha mẹ ở quê nên không ít các cặp vợ chồng không đủ tự tin đủ khả năng nuôi dạy và bảo vệ con. Từ những nỗi lo này, nhiều cặp vợ chồng quyết định chỉ sinh một con.

Theo các chuyên gia, với thực trạng mức sinh quá thấp như hiện nay, hệ lụy già hóa dân số sẽ diễn ra rất nhanh. TP Hồ Chí Minh sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy, đặc biệt là thiếu hụt nguồn nhân lực, giảm quy mô tiêu dùng.

TP Hồ Chí Minh định hướng chuyển trọng tâm chính sách dân số, từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, theo đó tập trung truyền tải thông điệp "Mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con" đến từng người dân, nhằm giải quyết tình trạng mức sinh thấp, mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ