Nhiệt độ lên tới 44 độ C, New Delhi ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng

Quỳnh Chi (Theo Livemint),
Chia sẻ

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), miền Bắc nước này - gồm một số khu vực ở Rajasthan, Punjab, Haryana và Delhi - sẽ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt cho đến ngày 21/5.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã đưa ra cảnh báo đỏ vào ngày 19/5 tại thủ đô New Delhi khi thành phố này trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.

IMD cho biết thủ đô New Delhi sẽ chứng kiến đợt nắng nóng trong ngày với nhiệt độ tối đa lên tới khoảng 44℃.

Cơ quan giám sát thời tiết Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo đỏ về các đợt nắng nóng nghiêm trọng ở phía Tây bang Rajasthan và cảnh báo màu cam đối với các bang Punjab, Haryana, Đông Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và vùng lãnh thổ Delhi trong 3 ngày tới. Cảnh báo màu cam cũng được ban bố ở các bang Madhya Pradesh, Jharkhand, Gangetic West Bengal và Odisha cho đến ngày 21/5.

IMD đưa ra cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng gay gắt, lượng mưa cực lớn ở 5 bang.

Nhiệt độ lên tới 44 độ C, New Delhi ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng - Ảnh 1.

(Ảnh: Express)

"Điều kiện sóng nhiệt có thể sẽ phổ biến ở các vùng của bang Uttar Pradesh từ ngày 17/5 đến 21/5; bang Gujarat từ ngày 17/5 đến ngày 21/5; bang Bihar từ ngày 17/5 đến ngày 20/5; bang Jharkhand từ ngày 19/5 đến ngày 20/5; phía Bắc bang Madhya Pradesh từ ngày 18/5 đến ngày 21/5; Gangetic West Bengal từ ngày 18/5 đến ngày 20/5; và bang Odisha vào ngày 20/5 và 21/5", IMD cho biết.

Những đợt nắng nóng nghiêm trọng với nền nhiệt vượt quá 45℃ đã được quan sát thấy ở một số vùng của các bang Rajasthan, Uttar Pradesh và Gujarat vào ngày 18/5.

Cùng ngày, thành phố Barmer ở bang Rajasthan đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt lên tới 46,9℃. Kanpur ở Uttar Pradesh cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 46,9℃. Huyện Surendranagar và thành phố Deesa thuộc bang Gujarat cũng ghi nhận nhiệt độ dao động từ 45℃ đến 45,5℃.

Cục Khí tượng Ấn Độ khuyến cáo khi ra ngoài, người dân cố gắng che kín cơ thể, mặc quần áo dài tay, quần áo màu sáng và đội mũ chống nắng.

Chia sẻ