Đa số các hành động đều xuất phát từ thói quen chăm con của người lớn và sự cẩn trọng vì lo lắng cho trẻ khi ăn uống mà cha mẹ không biết rằng mình đang vô tình khiến trẻ bị nhiễm khuẩn.
Mùa mưa bão ngập lụt, nóng ẩm… là những điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn sinh sôi phát triển. Thức ăn trong mùa này cũng dễ bị nhiễm khuẩn nên việc sử dụng thuốc điều trị bệnh cần những lưu ý, nếu dùng sai thuốc sẽ khiến bệnh trở nên trầm trọng.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có 6 triệu người lớn và 500.000 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiễm khuẩn huyết.
Gần đây, một thai phụ trẻ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sau khi ăn đồ đông lạnh đột nhiên bị sốt cao, tử cung co thắt mạnh khiến đứa con trong bụng tử vong.
Em bé được tìm thấy trong tình trạng tím tái, không có phản ứng sống, mặc dù đã được nỗ lực cấp cứu nhưng bé vẫn không thể qua khỏi.
Thai nhi 18 tuần tuổi đã tử vong vì nhiễm một loại vi khuẩn thông thường từ người mẹ.
Một lần nữa, Gwyneth Paltrow lại tự đẩy mình vào rắc rối mới với giới học giả vì đã đẩy độc giả của mình vào nguy cơ ngộ độc thực phẩm do không tuân thủ những quy tắc nấu nướng cơ bản.
Trong bài viết của mình đăng trên tờ The New York Times, Giáo sư Nhi khoa tại Đại học Y Indiana - Earon E. Carroll đặt câu hỏi về việc tại sao chúng ta lại chỉ lo lắng khi thức ăn rơi xuống sàn nhà, trong khi còn nhiều chỗ khác bẩn và nguy hiểm hơn nhiều...
Chỉ trong vòng 24 giờ, các tác nhân ô nhiễm và gây bệnh trên bàn chải đánh răng có thể sinh sôi rất nhanh, bao gồm cả phân, vi khuẩn, virus và nấm gây bệnh herpes hay viêm gan.
Trong khi cháu bé vừa sinh ra đã bị chuyển lên tuyến trên cấp cứu vì nhiễm khuẩn, thì người mẹ đã tử vong vì bị họa tử ruột, suy gan, suy thận… Chưa một lần nào cháu được uống giọt sữa ấm nóng ngọt ngào của mẹ.