Nhật Bản sơ tán hàng chục nghìn dân, chuẩn bị đối phó với siêu bão Haishen

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ngày 5/9, Nhật Bản đã sơ tán hàng chục nghìn dân ở khu vực Tây Nam nước này nhằm tránh siêu bão Haishen sắp đổ bộ.

Nhật Bản đang chuẩn bị ứng phó cơn bão Haishen cực lớn với những biện pháp phòng ngừa, bao gồm tạm dừng các dịch vụ giao thông công cộng và xả nước để tránh khả năng những con đập bị vỡ hoặc tràn trước khi cơn bão đổ bộ vào Okinawa.

 - Ảnh 1.

Cư dân Toshima, tỉnh Kagoshima đến một sân bay ở thành phố Kagoshima để sơ tán tránh bão Haishen. (Ảnh: Kyodo)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước những tác động của cơn bão. Bão Haishen được dự báo sẽ mạnh lên trong ngày 6/9, có khả năng đạt áp suất khí quyển là 915 hectopascal ở tâm bão và có sức gió lên tới 306km/h. Áp suất khí quyển tại tâm bão càng thấp, cường độ của bão càng lớn vì nó gây ra thủy triều dâng cao khi đến gần các khu vực ven biển.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh về cơn bão Haishen vào chiều 4/9. (Ảnh: Kyodo)

Đến ngày 6/9, khu vực Okinawa sẽ hứng chịu những trận gió giật mạnh, có thể gây đổ nhà. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn bão sẽ di chuyển qua đảo Amami Oshima và đổ bộ vào Kyushu từ ngày 6 - 7/9. Tại các khu vực phía Nam của Kyushu, lượng mưa có khả năng lên tới 800mm vào tối 7/9, có thể gây ra sóng lớn và thủy triều dâng cao.

 - Ảnh 3.

Các kệ hàng gần như trống rỗng tại một siêu thị ở Amami, tỉnh Kagoshima trước khi cơn bão Haishen đổ bộ. (Ảnh: Kyodo)

Công ty Đường sắt Kyushu cho biết, các dịch vụ tàu cao tốc và tàu địa phương trong khu vực có thể bị đình chỉ trong hai ngày 6 - 7/9. Trong khi đó, Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản đang xem xét tạm ngừng dịch vụ tàu cao tốc Sanyo nối các ga Hiroshima và Hakata trong ngày 7/9.

 - Ảnh 4.

Tàu thuyền được đưa lên khỏi mặt nước tránh bão Haishen tại một cảng ở Amami, tỉnh Kagoshima. (Ảnh: Kyodo)

Nhiều trường học ở vùng Kyushu dự kiến sẽ đóng cửa trong ngày 7/9. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, một khu vực rộng lớn ở phía Tây nước này có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haishen. Chính quyền 6 tỉnh đã xả nước tại tổng số 23 con đập để ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra.

Chia sẻ