Nhật Bản sơ tán dân trước siêu bão mạnh chưa từng thấy

Phạm Nghĩa,
Chia sẻ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực đảo Kyushu ngày 17-9 trước một siêu bão lớn và mạnh chưa từng thấy.

Nanmadol - được Trung tâm Cảnh báo bão của Hải quân Mỹ phân loại là siêu bão - có khả năng trở thành cơn bão nhiệt đới với sức hủy diệt lớn nhất tấn công Nhật Bản trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Nanmadol được dự báo sẽ mang theo lượng mưa lên đến 500 mm khi đổ bộ đất liền ngày 18-9.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết họ có thể đưa ra "cảnh báo đặc biệt" đối với tỉnh Kagoshima và các khu vực khác của đảo Kyushu ở cực Nam Nhật Bản, sớm nhất là vào tối 17-9 (giờ địa phương). Siêu bão Nanmadol có khả năng gây ra sóng cao và mưa lớn trên đường đi, đồng thời có thể giật sập nhà cửa, gây lũ lụt và lở đất.

Nhật Bản sơ tán dân trước siêu bão mạnh chưa từng thấy - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của siêu bão Nanmadol. Ảnh: JMA

Nhật Bản sơ tán dân trước siêu bão mạnh chưa từng thấy - Ảnh 2.

Sóng ập vào bờ biển TP Miyazaki ngày 17-9. Ảnh: Kyodo News

Quan chức JMA Ryuta Kurora cho hay những cơn bão và lượng mưa "chưa từng có" có thể tấn công khu vực này, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán trước khi trời tối. Theo JMA, đảo Kyushu có thể hứng chịu lượng mưa 500 mm ngày 18-9, trong khi khu vực Tokai là 300 mm.

Tập đoàn đường sắt Kyushu bắt đầu tạm dừng một số chuyến tàu. Đài truyền hình NHK đưa tin hàng chục chuyến bay ở phía Nam cũng bị hủy.

Nhật Bản sơ tán dân trước siêu bão mạnh chưa từng thấy - Ảnh 3.

Một số chuyến tàu cao tốc bị đình chỉ ở ga JR Miyazaki do siêu bão Nanmadol. Ảnh: Kyodo News

Nanmadol đang ở gần đảo Minami-Daito, phía Nam Nhật Bản và di chuyển về phía Tây Bắc với vận tốc 20 km/giờ. Sức gió gần tâm bão giật trên 270 km/giờ và được phân loại mạnh nhất trong thang đo của JMA. Cơn bão dự kiến quét qua thủ đô Tokyo ngày 20-9 trước khi di chuyển ra biển ngày 21-9.

Nhật Bản thường hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Những trận mưa lớn do bão gây ra lở đất hoặc lũ quét. Vào năm 2019, bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Một năm trước đó, bão Jebi làm sân bay Kansai ở Osaka đóng cửa và khiến 14 người thiệt mạng.

Chia sẻ