Nhật Bản: Các câu lạc bộ nhạc sống hóa thành "ổ dịch" nguy hiểm lây lan COVID-19 như thế nào?

Uyên Uyên,
Chia sẻ

Hàng quán phục vụ nhạc sống tại thành phố Osaka, Nhật Bản, đang trở thành môi trường lý tưởng cho virus corona mới (SARS-Cov-2) gây dịch COVID-19 lây lan.

Đây là một thử thách khó lường dù chính quyền đã có nhiều biện pháp ngăn người dân tụ tập đông người.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đã cho đóng cửa các trường học, sở thú, công viên giải trí cũng như hoãn nhiều sự kiện lớn. Tại Osaka, đến cả giải đấu sumo thường niên được tổ chức cũng không có khán giả nào,

Dù chính phủ Nhật Bản đang triển khai nhiều biện pháp hạn chế các sự kiện công cộng và kêu gọi người dân liên lạc trực tuyến thời dịch, vẫn có những cuộc tụ tập ở quy mô bé hơn tại nhà hàng hay trong các tụ điểm chơi "nhạc sống"- nơi thu hút nhiều người yêu nhạc.

Nhật Bản: Các câu lạc bộ nhạc sống hóa thành ổ dịch nguy hiểm lây lan COVID-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Ngày 27/1, thành phố Osaka thông báo ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Tính đến hôm 10/3, nơi này có tới 73 trường hợp mắc bệnh, Channel News Asia dẫn số liệu từ đài NHK. Đáng chú ý trong số này, 49 bệnh nhân có liên quan tới 4 địa điểm chơi nhạc.

Các ca nhiễm bệnh tại Osaka được tập trung phát hiện vào 3 ngày: ngày 15,16 và 19 tháng 2. Theo thông báo của thành phố Osaka, tới đầu tháng 3, các ca này mới được xác định là lây nhiễm theo cụm với độ tuổi phổ biến ở các bệnh nhân là U30 và U40.

Tính tới ngày 9/3 vừa qua, 34 trường hợp dương tính với COVID-19 có liên quan tới buổi trình diễn opera cổ điển tại CLB nhạc Umeda trong khi 18 ca khác có điểm tương đồng là từng tới CLB Live House Arc. Các buổi trình diễn của hai tụ điểm chơi nhạc trên có khoảng 100 người tham dự.

Tương tự như Osaka, chính quyền cho biết 19 bệnh nhân ở Hokkaido và Kunamato cũng bị lây nhiễm chéo từ 2 địa điểm chơi nhạc mang tên Live House Rumio và FANJ.

Cả 4 CLB âm nhạc kể trên đều nằm gần trung tâm thành phố trong bán kính dưới 3km. Các địa điểm này hiện đã được khử trùng theo chỉ đạo của cơ quan y tế của Osaka.

"Cách duy nhất để ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này là giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người với người." Ông Eyal Leshem, một quan chức cấp cao của Trung tâm Y tế Sheba tại Israel, người từng điều trị cho nhiều bệnh nhân trên tàu Diamond Princess, cho biết.

"Những nơi đang có lây nhiễm trong cộng đồng cần chuyển sang bước giảm thiểu trong công tác đối phó dịch." Ông Leshem bổ sung đây là biện pháp "hạn chế tiếp xúc xã hội" nhằm ngăn ngừa lây nhiễm từ người sang người.

Chính quyền Osaka hiện đã yêu cầu bất kỳ ai từng tham gia các buổi hòa nhạc tại bốn địa điểm trên đều cần xét nghiệm dù có triệu chứng hay không. Nơi này đã ghi nhận hai thành viên gia đình của một người đàn ông từng đến buổi hòa nhạc, dương tính với COVID-19.

Các tụ điểm chơi nhạc này cũng đã hủy tất cả các sự kiện âm nhạc trong tháng 3.

Nhật Bản hiện đã có 16 ca tử vong và hơn 1.000 ca nhiễm virus corona chủng mới, bao gồm khoảng 700 trường hợp tiếp nhận từ tàu du lịch Diamond Princess hồi tháng trước. Dịch COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới khiến hơn 100.000 người nhiễm và 3.600 trường hợp tử vong.

Nhật Bản: Các câu lạc bộ nhạc sống hóa thành ổ dịch nguy hiểm lây lan COVID-19 như thế nào? - Ảnh 3.

Chia sẻ