Nhân viên lái xe lén ghi âm, tống tiền 2 tỷ đồng với một Tổng giám đốc

VÕ NAM,
Chia sẻ

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" với bị cáo là Lại Văn Anh (SN 1987, ở huyện Chương Mỹ). Bị hại trong vụ án là ông P.M.T, Tổng giám đốc một công ty có trụ sở trên địa bàn Hà Nội.

Cáo trạng và diễn biến phiên tòa thể hiện, tháng 4/2022, Văn Anh bắt đầu làm lái xe cho công ty của ông T. Một lần chở "sếp" đi làm, Văn Anh tình cờ nghe thấy ông T. nói chuyện điện thoại với người khác, liên quan đến xử lý tồn tại trong giải phóng mặt bằng. Nội dung cuộc gọi có nhiều chi tiết đáng lưu ý.

Văn Anh bèn lén ghi âm lại cuộc gọi này. Tháng 5/2022, Văn Anh bức xúc vì bị nghỉ việc và công ty nợ lương 2 tháng, nên nảy sinh ý định dùng file ghi âm để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Nhân viên lái xe lén ghi âm, tống tiền 2 tỷ đồng với một Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Lại Văn Anh tại phiên tòa

Bị cáo liền chuyển file ghi âm tới ban lãnh đạo của công ty, đồng thời soạn đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Được cấp dưới báo cáo, ông T. lo đoạn ghi âm bị phát tán sẽ "ảnh hưởng hoạt động chung của công ty" nên gặp Văn Anh, xin xóa file. Bị cáo không đồng ý và ghé tai nói nhỏ: "Cái này cũng đáng giá 5 - 10 tỷ đấy nhỉ".

Ngày 12/6/2022, Văn Anh và ông T. gặp nhau ở một quán cafe. Một túi đựng 2 tỷ đồng được đặt dưới chân Văn Anh và khi được cam kết sẽ xóa đoạn ghi âm, vị Tổng giám đốc đã ra về. Lực lượng chức năng sau đó có mặt kiểm tra, đưa bị cáo về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Văn Anh đã khai nhận về hành vi dùng ghi âm "nhạy cảm" để tống tiền ông T.

Với những chứng cứ rõ ràng và lời khai nhận của bị cáo, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lại Văn Anh mức án 10 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Chia sẻ