Nhân chứng kể lại vụ tấn công khiến 1 người chết, nhiều người bị thương ở chùa Bửu Quang

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Sau khi ra tay truy sát những người can ngăn, khiến một nạn nhân tử vong thì đối tượng vẫn tiếp tục cầm dao hù dọa cho đến khi lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Đến 15h ngày 5/10, Công an Q.Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng diễn ra tại chùa Bửu Quang, đường Lê Thị Hoa (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu, thanh niên gây án mạng tên thật là Ngô Quang Huy, (21 tuổi) đã được khống chế, công an tạm giữ để điều tra hành vi. Được biết, giữa đối tượng này và một sư thầy khác có mâu thuẫn nên xảy ra xô xát dẫn đến thảm cảnh đau lòng trên.

nhasu3
Chùa Bửu Quang đang được đóng cửa để khám nghiệm hiện trường.

Nhà sư Quang Tuệ cho biết: “Ngày hôm qua tôi đi khám bệnh, sáng nay hay tin nên tôi tá hỏa chạy về thì công an đang khám nghiệm hiện trường, cũng chưa vào ngôi chùa được. Qua tìm hiểu, tôi được biết Huy từng học tại chùa Bửu Quang, sau đó đến tu ở 1 ngôi chùa tại Đồng Nai. Hôm qua người này quay lại chùa thăm vãn.

nhasu3
Nhà sư Quang Tệ kể lại sự việc.

Bước đầu, các danh tính các nạn nhân bị thương được xác định là ông Nguyễn Văn Mạo (64 tuổi), Trần Minh Đức (54 tuổi) và Lê Văn Lĩnh (32 tuổi). Cả 3 người này đều đang tu hành tại chùa Bửu Quang.

Nạn nhân duy nhất tử vong được xác định là cụ bà có pháp danh Ngọc Quang. Cụ bà đã 103 tuổi và cũng đang tu hành trong chùa Bửu Quang. Một nạn nhân nữ khác bị thương nhẹ, đã xuất viện nên chưa thể xác định được danh tính.


TP.HCM: Nhà sư 9x truy sát nhiều người trong chùa, 1 bà cụ chết thảm, 5 người bị thương
Nạn nhân bị thương được cấp cứu.

Khoảng thời gian xảy ra án mạng, tại chùa tổ chức cúng lễ cho một người mới qua đời nên có rất đông người đến phụ làm bếp, làm lễ. Bất ngờ xảy ra án mạng, ai cũng hốt hoảng, bỏ chạy gây cảnh hỗn loạn.

Trưa ngày 5/10, nhiều người dân ở khu vực quanh ngôi chùa Bửu Quang vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng chấn động diễn ra tại khu vực này.

Ông Thành (62 tuổi, sống cạnh chùa) nhớ lại: “Khoảng thời gian ấy, tôi đang ngồi trước nhà thì thấy một sư thầy ôm đầu bê bết máu chạy ra trước cổng ngôi chùa. Vị sư vừa chạy vừa la hét. Tôi hoảng quá thế là hô hoán cho nhiều người khác”.

Sau khi sơ cứu nhà sư thoát được ra ngoài, ông Thành cùng một nhóm thanh niên chạy vào trong chùa thì phát hiện nhiều vết máu ở trong khuôn viên. “Cảnh tượng hỗn loạn, mọi người nháo nhào chạy ra ngoài. Tôi cùng mọi người tá hỏa khi phát hiện thấy 2 nhà sư cũng bê bết máu đầy người nằm thoi thóp kêu cứu. Mọi người tìm cách sơ cứu tại chỗ. Tiến vào sâu, tôi hốt hoảng khi phát hiện sư bà Tư Ngọc nằm bất động tại chỗ với nhiều chém...  Lúc này, tôi thấy một người cầm theo dao đi vòng vòng sân chùa và liên tục khua dao đủ kiểu”, ông Thành cho hay.

nhasu4
Ông Thành chia sẻ sự việc sáng nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi, ở trước ngôi chùa) cho hay: “Khi nhà sư ra tay sát hại những người khác trong chùa thì vẫn tiếp tục đi vòng quanh trong chùa cầm theo dao cho đến khi lực lượng chức năng và người dân khống chế cùng tang vật”.

Như đã thông tin, khoảng 10h cùng ngày, Ngô Quang Huy dùng dao đâm chém loạn xạ tại chùa Bửu Quang khiến cho 3 người bị thương, 1 người tử vong.

Ngay sau khi gây án, đối tượng vẫn cầm dao đi xung quanh khung viên chùa và được lực lượng chức năng cùng người dân khống chế bắt giữ. Các nạn nhân đã được khẩn trương chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) và bệnh viện Quân đoàn 4 (tỉnh Bình Dương) cấp cứu. Hiện các nạn nhân đang cấp cứu đều đã qua cơn nguy kịch và bệnh viện quận Thủ Đức đang chuyển lên tuyến trên để can thiệp chuyên sâu.

nhasu1
Công an tiến hành lấy lời khai của các nhân.

Trao đổi về vụ việc này, lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức xác nhận có vụ việc xảy ra, công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường đang tiến hành. Lãnh đạo này cũng nói vụ việc đang trong vòng điều tra, hiện chưa thông tin cho báo chí được.

nha sư
Đối tượng Huy ở cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Theo lãnh đạo phường Bình Chiểu, bước đầu nhận định có khả năng hung thủ thần kinh không ổn định. Hiện các ngành chức năng đã mời bác sĩ chuyên khoa đến tận công an phường để thực hiện việc kiểm tra chất ma tuý, đồng thời tiến hành thủ tục giám định pháp y theo quy định để có kết quả chính thức.

Chia sẻ