Nhận biết sớm dấu hiệu ung thư phổi, tăng tỷ lệ chữa khỏi đến gần 50%

Luna,
Chia sẻ

Ung thư phổi đang là một trong những dạng ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất, phần nhiều do chúng ta thường chỉ biết khi bệnh đã vào giai đoạn nặng.

Ung thư luôn là điều đáng sợ, nhưng người ta sợ mãi rồi cũng… quên, cho đến khi lại nghe thông tin về một ai đó mình biết mặt nhớ tên vừa trở thành nạn nhân của căn bệnh này. Cách đây chưa lâu, đó là căn bệnh ung thư trực tràng tấn công cố nhạc sỹ Trần Lập, còn mới nhất, là căn bệnh ung thư phổi - thủ phạm liên tiếp khiến người hâm mộ Việt Nam phải nhận hung tin về cố nghệ sỹ “ông Quềnh” Hán Văn Tình và nghệ sỹ Minh Thuận.

Theo chia sẻ của người thân và bạn bè của nghệ sỹ Minh Thuận, bệnh tình của anh khi xác định thì đã ở giai đoạn cuối, và anh vẫn nghĩ mình chỉ bị viêm phổi - như anh đã nghĩ từ... 1 năm về trước. Dù biết cuộc sống không tồn tại “nếu như”, nhưng nhiều người vẫn xót xa tự nghĩ nếu Minh Thuận đi khám và nhận ra bệnh từ sớm, phải chăng ta vẫn sẽ được thấy anh với nụ cười tươi tắn trên môi… vì tuy ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao nhưng nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì hiệu quả vẫn rất đáng ghi nhận.

Nhớ về “ông Quềnh”, nghĩ về “Lâm caro”, chúng ta chắc chắn cũng lo lắng cho bản thân mình và những người thương yêu. Ung thư phổi thường thể hiện bằng những dấu hiệu nào, chúng ta có chẳng may đang có chúng hay không?

ung thư phổi
(Ảnh: Internet)

Thực tế, những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư phổi thường rất lặng lẽ và dễ bị bỏ qua cho đến khi bệnh tiến triển nặng, khối u di căn. Tuy vậy, vẫn có những dấu hiệu tiền ung thư có thể bắt gặp như thể trạng suy yếu, thiếu oxy lên phổi, ngón tay bị phì đại (gọi là hiện tượng ngón tay dùi trống, gia tăng kích thước thấy rõ cả khi nhìn thẳng lẫn nhìn nghiêng), rối loạn đông máu…

Ở các giai đoạn sau của bệnh, các dấu hiệu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn như:

- Ho nhiều, dai dẳng, ho ra máu;

- Khó thở, thở khò khè, đau tức ngực, đặc biệt khi hít thở sâu, khi ho hoặc khi cười;

- Khàn tiếng do dây thanh âm bị tác động bởi khối u và bệnh tật;

- Khối u xuất hiện tại đỉnh phổi sẽ gây hội chứng Pancoast (gây đau cánh tay, vai, dị cảm da…), nếu đã xâm lấn hệ thần kinh giao cảm thì gây hội chứng Horner (sụp mí mắt, lõm mắt, đồng tử co lại, không bài tiết mồ hôi ở phía mặt cùng bên tổn thương...)

Hãy đặc biệt lưu ý những điều này nếu bạn hoặc người thân đã và đang hút thuốc lá, tiếp xúc với khói thuốc lá; từng bị các bệnh về phổi; sống trong môi trường ô nhiễm; có người thân bị ung thư phổi; hoặc làm những công việc có nguy cơ cao (công nhân mỏ, công nghiệp hóa dầu, nhựa, khí đốt, mỏ, người làm nghề mài má phanh xe…) Nếu phát hiện thấy những dấu hiệu như kể trên hoặc có bất kỳ lo lắng nào, hãy đến bệnh viện để được tư vấn làm các xét nghiệm cần thiết và kịp thời bạn nhé, vì tỷ lệ chữa khỏi ung thư phổi phát hiện muộn chỉ là 3,5%, trong khi nếu phát hiện khi vẫn còn khu trú thì tỷ lệ chữa khỏi là đến 50%.

Tổng hợp
Chia sẻ