Nhạc Việt: Khi "gà" không đẻ trứng vàng

Duy Khánh,
Chia sẻ

"Gà đẻ trứng vàng", cụm từ giành cho các cặp bầu show và ca sĩ ăn nên làm ra. Còn khi gà không đẻ trứng, đó lại là cả một chuyện buồn...

Khái niệm “công nghệ giải trí” ra đời kéo theo nhiều sự thay đổi cho làng nhạc Việt. Các ca sĩ không còn loay hoay một mình trên con đường phát triển sự nghiệp, theo sau họ luôn có một ekip hùng hậu. Công ty tổ chức sự kiện ra đời, bầu show khoác lên mình tên gọi mới, quản lý ca sĩ hay cao hơn một bậc là giám đốc công ty âm nhạc...
 
Trong xu thế bùng nổ của các kênh truyền hình, báo chí điện tử, ca sĩ có nhiều cơ hội để tiếp cận và quảng bá sản phẩm của mình đến công chúng. Nhưng dù gì đi nữa công thức ca sĩ + quản lý = thành công luôn được áp dụng trong quá trình đi lên của nhiều ca sĩ, đặc biệt là ở khu vực phía nam.

Ca sĩ có được người quản lý giỏi thì như diều gặp gió, họ nổi lên một cách nhanh chóng và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả, chẳng mấy chốc mà các ca sĩ trẻ bỗng nhiên có tên có tuổi trong làng giải trí. Còn quản lý có được “con gà khỏe” thì cứ thế mà nhặt "trứng vàng".

Những câu chuyện "đẻ trứng vàng"

Ít ai hình dung, anh Bo của ca khúc “ Kiếp ve sầu” lại trở thành ngôi sao ca nhạc và chặng đường của anh lại đánh dấu nhiều thành công đến vậy. Với sự đầu tư bài bản về chiến lược cũng như định hình phong cách. Tuấn Thaso đã giúp Đan Trường có một vị trí vững chãi trong làng nhạc Việt. Dĩ nhiên, đáp lại Đan Trường  mang đến những quả trứng vàng mà bất cứ bầu show nào cũng ao ước có được.

Hiểu ý và đồng nhất về quan điểm là điều kiện cho mọi việc đều "thuận buồm xuôi gió". Ngay cả phong cách chọn áo cũng thấy họ có sở thích giống nhau.
 
Minh Vy và Cẩm Ly, Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy, Nhất Trung và Minh Hằng… cũng là những cặp đình đám mang đúng nghĩa “gà đẻ trứng vàng”. Ngược lại với những may mắn trên thì trường hợp gà không đẻ được trứng vàng cũng chẳng phải hiếm hoi gì trong sự phát triển ồ ạt của nhạc Việt.
 
Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy
 
Và những câu chuyện về "gà" không đẻ trứng
 
Thanh Thảo cực mát tay trong chuyện đưa một cậu thư sinh không tên tuổi vào danh sách Sao teen. Những ca khúc như “Mưa sao băng”, “ Giả vờ yêu”… được đông đảo bạn trẻ đón nhận. Chỉ một thời gian ngắn mà cái tên Ngô Kiến Huy đã trở nên thân thuộc và gần gũi ở nhiều tụ điểm ca nhạc lớn trong thành phố.
 
Ngô Kiến Huy thường xuyên xuất hiện ở  những chương trình lưu diễn trên toàn quốc và các sản phẩm âm nhạc của cậu xuất hiện đều đặn trên thị trường.
 
Nhưng với Từ Minh Hy, lại là chuyện không thành. Một phiên bản của Thanh Thảo trình làng, phần nổi trội hơn ở Từ Minh Hy là khả năng sáng tác, phối khí và chơi nhạc cụ. Nếu có sự đầu tư kỹ lưỡng, chắc chắn Từ Minh Hy cũng tạo được dấu ấn, trong khi  mỹ nữ thì nhiều nhưng ca sĩ nữ “có chất” lại cực khan hiếm. Tiếc là những mâu thuẫn nội bộ đã khiến việc “nắm tay kết đoàn” không ổn thỏa. Từ Minh Hy mất tăm khỏi làng nhạc khi chưa kịp “đẻ quả trứng” nào cho bầu show của mình. 
 
Trường hợp của Phương Uyên và Thanh Duy lại khác. Thành công tại Vietnam Idol đã giúp cho Thanh Duy có một lực lượng fan nhất định. Việc còn lại là làm sao phát huy được thế mạnh đó để lượng fan ngày càng đông đúc hơn. Điều này cũng đồng nghĩa là Thanh Duy có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc.
 
Thầy trò Phương Uyên và Thanh Duy có nhiều điểm ít tương đồng, từ bề ngoài đến phong cách âm nhạc.
 
Phương Uyên cực giỏi trong việc sáng tác và tự thể hiện những ca khúc của cô, còn định hình phong cách âm nhạc cho học trò thì có vẻ tỉ lệ nghịch với điều đó. Một Thanh Duy rực sắc hồng trong trang phục, tóc dài xõa, “nhí nhảnh” với những giai điệu tuổi Teen đã khiến cho lượng fan vốn có dần dần cũng trốn hết. Đến thời điểm hiện tại, Thanh Duy vẫn chưa gặt hái được thành quả nào đáng kể.
 
Phương Vy là một gương mặt từng nằm trong nhiều top triển vọng của các bảng “tiên đoán” về sao sắp nổi của làng nhạc Việt. Tiếc là, cô vẫn ở vị trí ca sĩ nhiều triển vọng chứ chưa thực sự tỏa sáng. 
 
Đức Trí áp dụng cùng một công thức cho Hồ Ngọc Hà và Phương Vy.

Cái bắt tay giữa cô và Đức Trí tưởng chừng sẽ mở ra một thành công mới, vẽ tiếp con đường nghệ thuật của cô. Nhưng phong cách âm nhạc nhang nhác Hồ Ngọc Hà đã khiến cô không nổi bật hơn mà dần chìm vào vòng quên lãng. Một Phương Vy có phong cách rất sang và hát nhạc khá tây là những gì người yêu mến giành tặng cho cô. Nhưng thực sự “đẻ được trứng vàng” thì cô chưa làm được.

Phong cách âm nhạc gần giống Hồ Ngọc Hà mà Đức Trí định hình cho Phương Vy là kế hoạch thất bại.

Để gà đẻ được trứng vàng là điều không hề đơn giản. Dù theo công thức nào  đi nữa thì vẫn cần nội lực của người ca sĩ, cộng vào đó là chút ít may mắn và hợp thời. Nhưng ngược lại, khi có “nguyên liệu chất lượng cao” mà không biết chế biến thì cũng coi như hỏng. Ngay cả những ca sĩ hoạt động độc lập, bên cạnh họ cũng có một đội ngũ để sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn về phong cách và bài vở. Khi tìm được một ekip hiểu ý, nắm bắt được thế mạnh của nhân vật chủ chốt thì khả năng “đẻ được chứng vàng” chỉ là yếu tố thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Chia sẻ