Nhắc sinh viên buộc lại dây giày, bác lao công chỉ dùng 1 từ mà nữ sinh ngỡ ngàng nhận ra "ngọa hổ tàng long" ngay cạnh mình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Thì ra xung quanh chúng ta toàn "chân nhân bất lộ tướng", một khi tinh hoa phát tiết ra ngoài thì ai nấy phải á ố vì thán phục.

Có vẻ như câu chuyện "tương truyền" về các "kỳ nhân ẩn sĩ" ở các trường đại học vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ bác bảo vệ nói tiếng Nga như gió, đến chú cameraman vừa làm master ngoại ngữ, thầy giáo dạy Triết ngoài tiếng Việt còn thỉnh thoảng chêm cả tiếng... Anh, Nga... và mới đây là một trường hợp cũng khiến dân tình sốc không kém.

Nhắc sinh viên buộc lại dây giày, bác lao công chỉ dùng 1 từ duy nhất mà nữ sinh sốc đến bật ngửa: "Cao nhân" giấu mặt đây rồi! - Ảnh 1.

Kính râm cũng không che đi hết được cú sốc này.

Theo đó, khi thấy một sinh viên bị tuột dây giày, thay vì nhắc nhở bằng tiếng Việt, bác lao công dùng ngay một từ... tiếng Anh cho gọn: Shoelaces: "Mình vẫn chưa hết shock khi bác lao công nhắc buộc dây giày nhưng dùng Shoelaces", nữ sinh chia sẻ. Quả thật, ngay cả... kính râm cũng không che đi hết được cú sốc này, đơn giản bởi trong suy nghĩ của nhiều người hiện nay, các cô chú làm lao công ít khi biết hoặc giỏi ngoại ngữ. Không chỉ thế, nhiều bạn còn kể cô lao công trường mình còn giỏi tiếng Hàn, thậm chí có cả bằng Ielts 7,5?

Nhắc sinh viên buộc lại dây giày, bác lao công chỉ dùng 1 từ duy nhất mà nữ sinh sốc đến bật ngửa: "Cao nhân" giấu mặt đây rồi! - Ảnh 2.

Thì ra xung quanh chúng ta toàn "chân nhân bất lộ tướng", một khi tinh hoa phát tiết ra ngoài thì ai nấy phải á ố vì thán phục.

Trên thực tế, nhiều bạn học sinh, sinh viên hay cho rằng, muốn học ngoại ngữ tốt và nhanh chóng thì phải có năng khiếu, đôi khi học nhiều cũng không mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, 3 yếu tố quyết định khả năng thành công trong việc học ngoại ngữ của bạn, đó là thời gian, động lực và phương pháp học hiệu quả. Bạn cần phải có một quỹ thời gian (dù nhỏ) dành cho việc học tiếng Anh và duy trì đều đặn. Cần phải xác định được mục tiêu trong việc sử dụng tiếng Anh cho công việc và các hoạt động khác, đồng thời nếu tìm thấy một phương pháp học phù hợp và được chứng minh hiệu quả thì chắc chắn bạn sẽ giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Đặc biệt trong thời đại ngày nay, tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ là yếu tố không thể thiếu. Khi ra trường, bạn sẽ hiểu rằng nếu không nắm trong tay một ngoại ngữ nào thì bạn sẽ bị "đào thải", cơ hội tìm việc của bạn sẽ ít đi rất nhiều. Ngay cả những thế hệ cha chú của chúng ta vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày để có thêm kiến thức, thêm sự hiểu biết để không bao giờ lạc hậu giữa xã hội phát triển mà. Ngay từ bây giờ sinh viên hãy nghiêm túc bắt tay vào việc học thêm ngoại ngữ nhé!

Chia sẻ