Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản, ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng

Mộc Hương,
Chia sẻ

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 100m2. Từng góc nhỏ được bố trí linh hoạt các khu vực chức năng đảm bảo tiện ích và sự thoáng rộng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Căn nhà có diện tích mặt sàn sử dụng lên đến 230m2, được xây dựng trên đất 100m2 khá rộng rãi ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhân của ngôi nhà mong muốn tạo một không gian hiện đại, tối ưu về công năng, đồng thời tinh giản các chi tiết nội thất.

Sau những thảo luận và trò chuyện thân tình với gia chủ, kiến trúc sư Lê Quang Trung đã tìm kiếm được những ý tưởng sáng tạo phù hợp cho việc thiết kế công trình.

Trên lô đất khá vuông vắn với kích thước phổ biến 5x20m, một vấn đề đặt ra chính là làm thế nào để tạo được sự khác biệt. Nhược điểm lớn nhất chính là chiều ngang hẹp, lại miên man về chiều dài, một kiểu phân lô nhà ống thường gặp tại các đô thị.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Căn nhà phố nhiều ánh sáng và cây xanh.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Không gian ngoại thất được thiết kế đơn giản, hiện đại.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Sơ đồ bố trí mặt bằng ngôi nhà.

Kiến trúc sư Lê Quang Trung cho biết: "Với kích thước lô đất rất khó để kiến trúc sư có thể sáng tạo các kiểu công năng cũng như bố trí không gian vừa thoáng khí vừa đầy đủ ánh sáng.

Tuy nhiên, mình đã nghiên cứu hiện trạng mảnh đất cũng như môi trường xung quanh để đưa ra các giải pháp hợp lý nhất, vừa tiết kiệm cho gia chủ, vừa bỏ được các nhược điểm vốn có của nhà phố để tạo nên không gian rộng thoáng nhất có thể, tiện ích nhất có thể".

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Không gian tầng 1 được tạo sự kết nối khéo léo giữa các khu vực chức năng cần thiết.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Phòng khách đơn giản, thoáng sáng, tiện nghi.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Sofa chữ L kết nối với vách tường cùng tông màu.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Sự hiện diện của gỗ và cây xanh giúp không gian rộng hơn, thân thiện và ấm cúng hơn.

Từng góc nhỏ được bố trí ánh sáng hợp lý.

Căn nhà được kiến trúc sư Lê Quang Trung đưa ra giải pháp không bố trí phòng ngủ ở tầng 1. Không gian thông suốt từ phòng khách, bếp và ra sân vườn. Bên cạnh đó, kiến trúc sư đã khéo léo bố trí ô thông tầng lớn 2,2 x 2,5m giữa nhà như một nơi giúp đối lưu khí và lấy sáng cho tổng thể các không gian.

Chính những điều này đã giúp cho căn nhà tuy là lô đất ống, hai nhà kẹp hai bên nhưng vẫn đầy đủ ánh sáng và gió trời, tạo cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ.

Với phong cách thiết kế nội thất chủ đạo là hiện đại mang hơi hướng tối giản, căn nhà đã chiếm trọn tình yêu của chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình. Căn nhà mang lại cảm giác sống thoải mái, tiện nghi nhưng cũng không kém phần gọn gàng, ngăn nắp.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Cây xanh tạo điểm nhấn cho không gian hiện đại.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Góc phòng bếp và khu vực ăn uống.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Không gian có lợi thế về chiều sâu nên mọi góc chức năng đều được bố trí dọc để tăng diện tích mặt sàn thêm rộng thoáng.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Từ bất kỳ góc nhỏ nào ở tầng 1 cũng có thể bao quát toàn bộ không gian.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Khu vực ăn uống gần với phòng vệ sinh.

Kiến trúc sư Lê Quang Trung đã chọn màu xám tro, màu hợp với mệnh Thủy của gia chủ làm màu chủ đạo. Màu xám tro cũng rất phù hợp với sở thích, tính cách của gia chủ hướng tới, một người có lối sống hướng nội, lấy giá trị sống từ Tâm cũng như Gia đình làm cốt lõi.

Tuy nhiên, màu xám tro, đen và trắng lại là các tone màu lạnh. Vì thế, để không gian sống trở nên ấm cúng hơn, kiến trúc sư đã khéo léo sử dụng thêm tông màu gỗ, cân bằng màu sắc cho căn nhà cũng như tạo sự bình yên, thân thiện.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Phòng ngủ master có khu vực ban công rộng thoáng.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 15.

Căn phòng tiện nghi, xinh xắn.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 16.

Không gian thoáng rộng và gọn gàng.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 17.

Góc bàn trang điểm liền với kệ tivi tiện ích trong phòng ngủ.

Khu vực hành lang được bố trí sáng tạo với bàn trà kiểu Nhật.

Nhà phố 3 tầng đẹp hiện đại với phong cách tối giản ngập tràn ánh sáng và cây xanh ở Đà Nẵng - Ảnh 19.

Căn phòng xinh xắn dịu dàng dành cho con nhỏ.

Không gian nhiều ánh sáng và đầy đủ tiện ích.

Khu vực phòng tắm.

Góc sân thượng và nơi giặt là.

Căn nhà được hoàn thiện với từng đường nét giản đơn, tinh tế, từng góc nhỏ được bố trí với nội thất hiện đại. Ánh sáng chính là yếu tố quan trọng giúp không gian trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Công trình được hoàn thiện với sự hài lòng của cả kiến trúc sư lẫn chủ nhà. Một cuộc sống đầy ắp niềm vui và không khí bình yên, sự thư giãn được bắt đầu chính là món quà tuyệt vời nhất mà kiến trúc sư luôn mong muốn nhận được khi hoàn thiện công trình.

Nguồn ảnh NVCC

Chia sẻ