Nhà máy chuyên giúp các cặp đôi ly hôn tiêu hủy ảnh cưới

Trần Trang,
Chia sẻ

Dịch vụ này giúp những cặp tình nhân tan vỡ tiêu hủy những món đồ gợi lại quá khứ và cung cấp rác vụn sau tiêu hủy cho nhà máy nhiên liệu sinh học để tạo ra điện.

Nhà máy chuyên giúp các cặp đôi ly hôn tiêu hủy ảnh cưới - Ảnh 1.

Những tấm ảnh cưới khổ lớn hay các vật dụng kỷ niệm tình yêu cũng đều có thể được yêu cầu đưa vào máy tiêu hủy. Ảnh: Su Li/Sixthtone

Đầu năm 2023, Liu Wei được một người bạn cho phép sử dụng nhà máy và các máy móc tại Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ban đầu đây là nơi chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu hủy tài liệu, phụ tùng ô tô và thực phẩm hết hạn sử dụng cho khách hàng doanh nghiệp, nhưng sau đó Liu Wei đã mở dịch vụ tiêu hủy các món đồ kỷ niệm của các cặp đôi sau khi đường ai nấy đi, khi thấy 80% khách hàng của mình đến để yêu cầu tiêu hủy ảnh cưới bằng máy nghiền phế liệu.

Hầu hết các bức ảnh đều có kích thước lớn, loại thường được treo trên tường bằng khung kim loại hoặc gỗ, một số ảnh có chiều cao bằng cả một người bình thường. Ngoài ra, còn có các album ảnh ghi lại các giai đoạn khác nhau của một thời kỳ hạnh phúc: hôn nhân, mang thai, sinh con, những năm con chập chững biết đi... Tuy nhiên, những ký ức từng được trân quý này giờ chỉ còn là phế liệu chờ đợi để tiêu hủy.

Anh Liu cho biết, loại khung ảnh cưới được các cặp đôi Trung Quốc ưa chuộng cực kỳ bền và nổi tiếng là khó phá hủy vì chúng được coi là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Một trong những chất liệu phổ biến nhất là acrylic, không bắt lửa, không thể cắt bằng dao và không bị vỡ ngay cả khi có ai đó dẫm lên nó.

Nhiều chiếc ảnh còn có gắn những tấm kính lớn, không thể cho vào máy hủy tài liệu vì điều này có thể gây nguy hiểm cho người thực hiện. Một đối tác kinh doanh của Liu Wei từng bị thương do bị mảnh thủy tinh bay vào trán khi tiêu hủy ảnh của khách hàng. Kể từ đó, nhà máy đã xử lý những bức ảnh cưới ốp kính bằng cách đặt vào những hộp bìa cứng và dùng búa tạ đập vỡ.

Ngoài ra, tại nhiều nơi ở Trung Quốc, đặc biệt là vùng nông thôn hay các cụm dân cư nhỏ, mọi người không thể mang các tấm ảnh cưới lớn ra để ở bãi rác công cộng vì e ngại những lời bàn tán, dị nghị của người khác.

Ban đầu, mỗi tháng Liu Wei có chưa đến 10 đơn hàng, nhưng từ khi quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội thì sau 6 tháng, nhu cầu đã tăng vọt. Đến nay, hơn 6.000 người đã hỏi thăm dịch vụ của anh và nhà máy đã tiêu hủy hơn 700 lô ảnh cưới. Liu Wei tính phí dịch vụ theo trọng lượng, trung bình mỗi khách hàng chi hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) để tiêu hủy.

Liu Wei ước tính khoảng 70% số người liên hệ với anh là phụ nữ, mặc dù điều này đôi khi khó xác định vì một số người dùng WeChat che giấu giới tính thật hay sử dụng tài khoản ẩn danh.

Trước khi chính thức cho đồ đạc vào máy tiêu hủy, Liu Wei sẽ chụp ảnh và xác nhận lần cuối với khách hàng. Ngoài những người khác đưa ra yêu cầu đơn giản và quyết tâm phá hủy những đồ vật kỷ niệm, Liu Wei nói rằng vẫn có một số khách hàng của anh tìm kiếm những lời động viên và cũng có người hối hận không muốn tiêu hủy vì đã làm hòa với bạn đời hoặc người yêu.

Khách hàng của Liu Wei đôi khi không phải chỉ có những người đã ly hôn, còn có những người còn trẻ vừa chia tay một mối tình, hay những người muốn tiêu hủy vật dụng của người thân yêu đã khuất để vượt qua nỗi đau và bước tiếp.

Nhà máy chuyên giúp các cặp đôi ly hôn tiêu hủy ảnh cưới - Ảnh 2.

Liu Wei cùng những món đồ đang chờ tiêu hủy mà khách hàng của anh gửi đến. Ảnh: Su Li/Sixthtone

Khi mới bắt đầu công việc này, Zhang - một nhân viên của Liu Wei thường xúc động mỗi khi đối mặt với sàn nhà phủ đầy ảnh cưới. Tuy nhiên, theo thời gian, anh và các đồng nghiệp đã quen và thờ ơ với tất cả. Họ đã "xé nát" quá nhiều kỷ niệm hạnh phúc trong quá trình làm việc của mình.

Tuy nhiên, việc nhận được ảnh của trẻ em vẫn khiến họ cảm thấy khó chịu. Bởi vì quy trình tiêu hủy sẽ là phun sơn đen, chủ yếu là lên mặt rồi mới cho vào máy nghiền. Liu Wei cho biết, gần đây ngày càng có nhiều đơn đặt hàng liên quan đến ảnh trẻ em, mặc dù anh không thể lý giải được điều đó. Có album toàn bộ là ảnh trẻ em ở những độ tuổi khác nhau và những album khác là ảnh gia đình. Zhang thì cho biết anh gặp khó khăn mỗi khi cần phun sơn lên mặt một đứa trẻ và cho bức ảnh đó vào máy hủy tài liệu. "Tôi cũng có con", anh nói.

Nhìn chung, Liu Wei cảm thấy công việc kinh doanh của mình giúp mọi người quên đi quá khứ. Anh còn quay lại các video về quá trình tiêu hủy của mình rồi đăng lên các nền tảng mạng xã hội vì nhiều khách hàng muốn xem điều đó. Có khách hàng từ xa đã đến tận nhà máy chỉ để xem tận mắt cảnh đồ đạc của mình dần dần bị đưa vào máy nghiền nát hoặc muốn chính tay ném đồ vào máy.

Quá trình tiêu hủy ảnh cưới hoặc các album ảnh kỷ niệm được Liu Wei ghi lại: (Nguồn: Sixthtone)

Liu Wei cũng triển khai thêm nhiều dịch vụ liên quan khác như: đề xuất khách hàng có thể viết giấy nhắn hoặc thu âm lời tạm biệt để phát cùng lúc khi tiêu hủy đồ đạc. Hay tổ chức các buổi họp riêng, khách hàng có thể đặt địa điểm trong hai giờ và treo tất cả ảnh sắp tiêu hủy trong nhà máy để nói lời từ biệt trước sự làm chứng của một người dẫn chương trình và một vài công nhân khác. Tuy nhiên cho đến nay, không ai trong số 700 khách hàng của anh chọn một trong hai dịch vụ này.

Cuối cùng, phần còn lại của những bức ảnh sau khi tiêu hủy sẽ được sử dụng để tạo ra điện. Khi các mảnh vụn tích lũy đạt đến trọng lượng nhất định, nhà máy Liu Wei làm sẽ chuyển chúng đến một nhà máy điện nhiên liệu sinh học trong khu vực, nơi có thể chưa đến 100.000 tấn rác thải sinh hoạt.

Chia sẻ