Phụ kiện trang trí nhà

Những ý tưởng đơn giản giúp gối trở nên "hút mắt"

Anna Anna,
Chia sẻ

Những cách đơn giản sau đây sẽ giúp chiếc gối ngủ hay gối trang trí quen thuộc trong nhà bạn trở nên mới lạ và đẹp mắt hơn.

Sử dụng khăn tắm làm vỏ gối

Khăn tắm thường được làm bằng chất liệu mềm mại và khá nhiều màu sắc. Sử dụng khăn tắm làm vỏ gối, bạn sẽ có một chiếc gối tựa hoặc gối trang trí êm ái, đẹp mắt cho nhà mình. Dây buộc với màu sắc phù hợp cũng góp phần làm chiếc gối đẹp hơn. Chẳng hạn khăn tắm màu tím và dây buộc màu trắng như trong hình sau là sự kết hợp rất hút mắt và tạo nên một vật trang trí lôi cuốn cho sofa.
 

Gối có hình dáng con vật bạn muốn

Những chiếc gối hình vuông, hình chữ nhật, hình trái tim... đã trở nên quá quen thuộc, tại sao bạn không thử đem lại sự mới lạ cho nhà mình bằng những chiếc gối có hình dáng động vật mà bạn yêu thích, chẳng han như hình chú mèo hoặc chú chó nhỏ đáng yêu. Gối kiểu này sẽ mang đến vẻ đẹp lạ cho nhà bạn.
 

Gối trang trí nơ hoặc diềm bèo

Chỉ với một dải ruy bằng thắt nơ xinh xắn, bạn sẽ khiến chiếc gối tựa vốn dĩ bình thường trở nên đẹp mắt và ấn tượng hơn cũng như trở thành điểm nhấn thú vị cho bộ sofa. Bên cạnh việc buộc nơ bằng dải ruy băng, trang trí diềm bèo cũng là ý tưởng hay để tạo nên những chiếc gối bắt mắt.
 
 

Vỏ bọc bằng len cho mùa đông ấm áp

Để ngôi nhà luôn mới mẻ, bạn hãy chịu khó thay đổi một số phụ kiện theo mùa và vỏ gối là một ví dụ. Vào mùa hè, bạn có thể chọn vỏ gối chất liệu mát mẻ nhưng khi đông đến, những vỏ gối bằng chất liệu len sẽ mang đến sự ấm áp cho căn phòng.


Biến khăn choàng thành vỏ gối
Bên cạnh khăn tắm thì khăn choàng đầy màu sắc cũng là một vật có thể sử dụng để làm vỏ gối rất đẹp. Đặc biệt, nếu khăn choàng bằng chất liệu mềm mại như lụa, sa tanh thì còn giúp đem lại sự sang trọng và cảm giác dễ chịu khi bạn chạm vào vỏ gối.
 


Đính thêm chi tiết trang trí

Đó có thể là hoa bằng vải, hình tròn bằng vải hoặc cúc áo... hay bất kỳ thứ gì giúp chiếc gối của bạn trở nên sinh động hơn. Bạn có thể dùng chi tiết trang trí đó cho toàn bộ vỏ gối hoặc chỉ một phần với tác dụng điểm xuyết.
 
 
 
 

Gối trang trí tên hoặc in số, chữ cái

Có một cách để tạo dấu ấn riêng và khẳng định tính sở hữu của bạn với chiếc gối là trang trí tên mình lên đó. Bạn có thể đạt được điều đó bằng cách cắt chữ cái bằng vải rồi may lên vỏ gối hoặc kẽ chữ lên vỏ gối rồi may dập lên đó. Hoặc bạn cũng có thể chọn cách sơn chữ lên đó. Ngoài việc trang trí tên mình, bạn cũng có thể áp dụng cách này nếu chỉ muốn in một con số hoặc chữ cái nào đó mình thích.
 
 
 

Quấn vải quanh gối

Nếu không thích sử dụng dải ruy băng hoặc diềm bèo như một cách ở trên, bạn có thể dùng một mảnh vải đẹp mắt quấn quanh chiếc gối. Với cách này, bạn lưu ý độ rộng miếng vải sao cho không bao phủ hết chiếc gối và màu sắc miếng vải sao cho phù hợp với màu vỏ gối. Và một điều nữa cần nhớ là phải đính miếng vải sao cho chắc chắn để không bị bung ra nhé.
 
Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà mình yêu thích, hãy cùng Chia sẻ không gian sống của bạn bằng cách liên hệ theo email nhadep@afamily.vn hoặc điện thoại 04.3.9743410/281.
Chúng tôi cũng rất hoan nghênh sự hợp tác từ phía các công ty kiến trúc, xây dựng để giới thiệu đến độc giả những ngôi nhà đẹp mà bên các bạn thiết kế.

Nếu bạn muốn cộng tác bài vở với mục Nhà đẹp, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo email nhadep@afamily.vn, hoặc điện thoại 04.3.9743410/281. Bài viết của bạn sẽ được trả nhuận xứng đáng.

Chia sẻ