Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con

June Kim,
Chia sẻ

Căn phòng xinh đẹp của cô bé Ruby đã được chị Rachelle lên kế hoạch trang trí từ khi mới biết mình mang thai và chưa rõ giới tính của bé.

Khi bắt đầu công cuộc trang trí phòng cho bé con của mình, chị Rachelle không biết mình sẽ đón một công chúa hay hoàng tử bởi vậy chị quyết định bắt đầu trang trí với những yếu tố trung tính trước. Màu bạc hà đã được lựa chọn cho những bức tường bởi dù là bé trai hay bé gái thì gam màu này vẫn hoàn toàn phù hợp. Khi bé Ruby ra đời, nhờ vào phần tường nền nhã nhặn, chị có thể thoải mái tô điểm các phần khác trong căn phòng thật rực rỡ và bắt mắt.

Căn phòng có hình dạng khá vuông vắn nên việc bài trí cũng không gặp nhiều khó khăn. Căn phòng tuy được bài trí rực rỡ với nhiều màu sắc nhưng kỳ thực nó lại không có quá nhiều đồ nội thất vì chị Rachell tâm niệm muốn dành nhiều không gian sàn làm chỗ chơi cho Ruby. Ngoài sàn gỗ ấm áp sạch sẽ, căn phòng còn sở hữu hai ô cửa sổ lớn thoáng đãng, phù hợp cho trẻ.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 1
 Một lợi thế nho nhỏ của căn phòng là nó sở hữu những hai cửa sổ lớn. 

Chiếc thảm thổ cẩm  nhiều màu sắc từng là một vấn đề đau đầu cho vợ chồng Rachelle bởi khi nhìn trên mạng nó rất đẹp, nhưng khi trải thử trên nền nhà nó lại khá rối mắt. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, chị Rachelle quyết định đặt nó dưới chân chiếc nôi ngủ màu trắng của con. Sự kết hợp giữa tấm thảm rực rỡ và chiếc nôi đơn giản mang lại sự cân bằng cho không gian chung.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 2
 Chiếc thảm họa tiết kết hợp xinh xắn với chiếc nôi ngủ sơn trắng.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 3
Chiếc nôi êm ái với lớp vải chấm bi tông xuyệt tông với những chấm bi trang trí trên tường.

Góc phòng có một chiếc ghế đọc để bé có thể nghe bố mẹ đọc sách. Giữa 2 ô cửa sổ là một kệ sách ngang 2 tầng, chị Rachelle dùng để cất trữ những cuốn truyện kể cho bé.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 4
Tên bé Ruby được trang trí trên tường.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 5
 Chiếc bàn gỗ cạnh ghế đọc được lấy từ một khúc thân cây óc chó được mài nhẵn.

Đèn chùm là một trong những món nội thất trang trí nổi bật của căn phòng. Chiếc đèn chùm có tạo hình mặt trời rực rỡ này không thường được thấy trong phòng của bé nhưng quả thực nó sẽ làm căn phòng sống động hơn. 

Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 6
 Chiếc đèn chùm mặt trời là một vật trang trí lạ mắt trong căn phòng của bé.

Ngoài ra, chị Rachelle cũng dành riêng cho bé một tủ đựng đồ rất "chất". Chiếc tủ vàng vàng đồng óng ả và được tán đinh rất ngầu.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 7
Chiếc tủ tán đinh rất "ngầu" trong phòng Ruby.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 8
Tủ đồ cá tính của bé.

Phần cuối cùng của căn phòng là chiếc bàn thay tã màu hồng. Chiếc bàn nổi bật và xinh xắn làm căn phòng thêm xinh.
 
Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 9

Căn phòng dễ thương của một bà bầu tự tay chuẩn bị cho con 10
Trên tủ là một bàn thay tã nhỏ màu hồng xinh xắn.
Chia sẻ