Nhà hàng hải sản phong cách làng chài giữa lòng Phú Quốc

Quang Vũ,
Chia sẻ

Nhà hàng Ngọc Biển đã khéo léo tái hiện hình ảnh làng chài ven biển cùng với những món hải sản tươi ngon phục vụ du khách tại khu vực trung tâm TT Dương Đông.

Vào ngày 28/03 vừa qua, nhà hàng Ngọc Biển chính thức khai trương tại số 32 đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Nhà hàng Ngọc Biển là dấu ấn đậm nét về ẩm thực địa phương đảo ngọc được phát triển lên một tầm cao mới. Sở hữu hồ nước mặn nuôi hải sản tại trung tâm nhà hàng, khi dùng bữa tại khu vực này bạn sẽ tận hưởng được cảm giác tươi mát như ngồi cạnh biển.

Nhà hàng hải sản phong cách làng chài giữa lòng Phú Quốc - Ảnh 1.

Không gian nhà hàng rất rộng rãi, thoải mái

Nằm ở vị trí đắc địa trên trục đường chính 30 tháng 4, nhà hàng chỉ cách chợ đêm khoảng 200 m và các địa điểm mua sắm nổi tiếng chưa đầy 1 km. Nhà hàng chuyên phục vụ các món hải sản tươi sống, du khách sẽ được chính tay lựa chọn nguyên liệu cho món ăn của mình. Ngoài ra, nhà hàng còn phục vụ các món thịt gà rẫy Phú Quốc cho thực khách nhiều sự lựa chọn đa dạng.

Mức giá ở đây rất "phải chăng", ăn tối chỉ dao động trung bình từ 200k đến 500k 1 người.

Nhà hàng hải sản phong cách làng chài giữa lòng Phú Quốc - Ảnh 2.

Hải sản tươi sống là thực đơn chủ đạo của nhà hàng

Không gian nhà hàng cực kỳ rộng rãi, với sức chứa tối đa lên đến 300 khách. Bạn đừng lo nếu muốn tổ chức các hoạt động liên hoan, đội nhóm tại đây. Đặc biệt, sân khấu được đầu tư chỉnh chu với đèn và hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất, không chỉ đến đây là thưởng thức đồ ăn ngon mà bạn còn được tận hưởng sự thư giãn tuyệt đối. Từng chi tiết nhỏ trong nhà hàng đều được chăm chút cẩn thận thể hiện cái tâm rất lớn của đội ngũ Ngọc Biển.

Có nhiều khu vực ngồi để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Nếu thích phố xá nhộn nhịp, bạn có thể đặt bàn ở phía gần cửa nhà hàng. Còn bạn muốn ngắm nhìn những chú cái đang bơi tung tăng trước mặt thì có thể chọn vị trí ngồi gần hồ nước mặn. Và ngồi trên tầng hai để phóng tầm mắt xa xa tận hưởng gió chiều mát rượi thì quả là tuyệt vời.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm bếp Việt, đầu bếp sẽ đánh thức mọi giác quan của bạn. Đặc sản Phú Quốc thì chắc chắn không thể bỏ qua được món gỏi cá trích vừa ngon vừa lạ, lẩu cá bóp chua chua thanh vị, cắn thử miếng còi biên mai nướng giòn sần sật và miếng tôm mũ ni thơm phức thì phải nói không còn gì tiếc cho chuyến đi du lịch Phú Quốc này. Người Phú Quốc nổi tiếng nhất với sự mến khách và nhiệt tình, đội ngũ phục vụ tại Ngọc Biển sẽ cho thực khách cảm nhận tinh thần này một cách chân thật nhất.

Nhà hàng hải sản phong cách làng chài giữa lòng Phú Quốc - Ảnh 3.

Gỏi cá trích và tôm mũ ni là đặc sản nhất định phải thử khi đến Phú Quốc

Ông Phạm Quang Hậu – CEO, đại diện của nhà hàng Ngọc Biển cho biết mục đích của việc xây dựng và phát triển nhà hàng là để khách hàng tận hưởng được không gian đậm chất Phú Quốc nhất có thể, nhờ đó họ sẽ thư giãn và thoải mái hơn khi thưởng thức các món hải sản tại đây.

Đặc biệt, từ nay đến ngày 03/04, thực khách khi đến dùng bữa tại nhà hàng Ngọc Biển sẽ được giảm ngay 10% bill thanh toán và nếu đặt trước bạn còn được tặng ngay một món ăn miễn phí.

Chia sẻ