Nguyên tắc vàng “cưa đổ” người trong mộng

,
Chia sẻ

20 nguyên tắc vàng sẽ giúp bạn tự tin bước tới chiến thắng trên con đường chinh phục người trong mộng.

20. Hãy coi chuyện “cưa cẩm” như một trò chơi ú tim. Đừng coi đây như một vấn đề quan trọng sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy sợ đấy. 19. Ve vãn hay tán tỉnh là làm cho cô ấy cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải nhằm một mục đích nào đó. 18. Nên nhớ rằng chính bạn phải cảm thấy vui vẻ, hào hứng khi được chinh phục “người ấy”. Nếu không cô ấy sẽ coi việc tán tỉnh của bạn là một “tai họa” ập đến với họ, 17. Đừng kiệm lời khen ngợi hay thậm chí là tâng bốc người mà bạn đang theo đuổi, điều này sẽ nhanh chóng giúp cho mối quan hệ của hai người trở nên thân mật hơn và bạn hoàn toàn có thể hy vọng được những điều tuyệt vời sắp tới.

16. Trong hoàn cảnh có thể tại sao bạn lại không tận dụng cơ hội để bắt tay “người ấy”? Sự “va chạm” với nhau chính là “ dòng điện” giúp cho hai người có thể kết nối với nhau.
 
15. Đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, ánh mắt sẽ là nơi truyền đi cảm xúc của bạn, khiến cho người đối diện cảm thấy gần bạn hơn rất nhiều. Nhưng lưu ý là không nên nhìn chằm chằm vào “đối phương” sẽ khiến cho họ ngượng ngùng và cảm thấy như đang bị bạn “soi” đó. 14. Trong những cuộc trò chuyện hãy gọi tên “người trong mộng”. Cách này sẽ giúp cho cuộc trò chuyện của hai người thân mật và cởi mở hơn nhiều đấy. 13. Hãy hỏi những câu hỏi thú vị. Đơn giản hãy bày tỏ cảm xúc cho thấy rằng bạn đang rất hào hứng khi được cùng trò chuyện với “đói phương”, như vậy bạn sẽ tạo được sự hấp dẫn cho mình, khiến cho cô ta thích tìm hiểu khám phá nhiều hơn về bạn.

12. Hãy tỏ ra “nai” hay cố tình “ngố” một chút trong khi trò chuyện sẽ khiến cho người ấy cảm thấy bạn thật “ngốc”, nhưng là ngốc một cách dễ thương.

11. Khi trò chuyện thì hãy lắng nghe chăm chú và chắc chắn rằng bạn có thể “ứng phó” với mọi tình huống mà “đối phương” muốn thử bạn. 10. Hãy đùa nghich với chiếc vòng tay, sợi dây chuyền bạn đang đeo hay vuốt tóc…đó chính là những hành động rất hấp dẫn chàng. 9. Khi chuyện trò bạn cũng có thể điều chỉnh giọng nói, hãy nói nhỏ đi một chút, thậm chí là như đang thì thầm, như vậy “đối phương” sẽ cố phải xích lại gần bạn hơn để nghe rõ những gì bạn nói.

8. Hãy tự đặt cho nàng một cái tên hay một biệt danh dễ thương nào đó, rồi thay vì gọi tên chính thức, bạn hãy gọi “đối phương” bằng cái tên thân mật đó để khiến cho cuộc trò chuyện thêm thân mật.

7. Trước khi chia tay, đừng quên cho người ta địa chỉ để có thể liên lạc với bạn sau đó nhé. 6. Hãy tự tin lên bởi đó chính là “con đường” giúp bạn nhanh chóng “chiếm trọn trái tim” người ấy nhất.

5. Đừng nên làm ra vẻ bạn đang lo lắng hay rất sốt ruột, muốn nhanh chóng đi vào “chung kết”. Điều này sẽ khiến cho người ta cảm thấy bạn là người vô tâm và không thật lòng với họ.

4. Đừng quá hấp tấp. Nếu bạn đã có được địa chỉ của cô ấy, thìvẫn nên để cô ấy có thời gian nhớ nhung tới bạn, sau đó mới nên gọi điện.

3. Cẩn thận với những câu đùa, đừng quá đà kẻo sa vào xúc phạm hoặc làm đối phương phật ý.

2. Hãy khiến cho người ấy cảm thấy luyến tiếc khi đang bị bạn hút hồn, mà bạn lại rời đi. Nếu như vậy họ chắc chắn mong ngày gặp lại.

1. Trong câu chuyện, hãy nhắc đến vài cái tên nào đó. Ví dụ, các anh em trai của bạn đang hò hẹn với cô bạn gái thân của nàng - hãy làm cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, đây cũng là cơ hội để cho “đối phương” biết vốn kiến thức sâu rộng của bạn.

                                  KHỔNG THU HÀ
Theo ASC
Chia sẻ