Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh tiểu học bị thương trong lễ 20/11

Minh Anh,
Chia sẻ

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra tai nạn là do đơn vị thi công hệ thống lưới làm mát che nắng trong sân trường chưa tháo dỡ giàn giáo, chỉ dựng sát vào tường nên gió lớn đã làm ngã sập.

Ngày 21/11, UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đã báo cáo lên UBND TP.HCM và các cơ quan chức năng về tình hình vụ sập giàn giáo tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) vào sáng ngày 20/11 khiến 25 em học sinh bị thương.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh tiểu học bị thương trong lễ 20/11 - Ảnh 1.

Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh nơi xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh tiểu học bị thương trong lễ 20/11 - Ảnh 2.

Giàn giáo ngã sập khiến 25 em học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng hơn 7h sáng ngày 20/11, khi đang tiến hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Huỳnh Văn Bánh với sự tham gia khoảng 1500 học sinh, 62 cán bộ, giáo viên cùng đại diện phụ huynh, khách mời..., thì giàn giáo phía vách tường của trường bất ngờ ngã sập.

Có tất cả 6 khung giàn giáo chiều cao 10m ngã đổ khiến 10 em học sinh nam và 15 học sinh nữ của hai khối lớp 3 và 5 bị thương, nhập viện cấp cứu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do hệ thống lưới làm mát che nắng tại sân trường dù đã được làm xong từ tối hôm trước nhưng do đơn vị thi công là Công ty Trang thiết bị trường học T.T chỉ dựng giàn giáo sát vào tường mà không thu dọn nên xảy ra sự cố.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh tiểu học bị thương trong lễ 20/11 - Ảnh 3.

Vụ việc xảy ra trước chương trình họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày 20/11 của nhà trường.

Nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến 25 học sinh tiểu học bị thương trong lễ 20/11 - Ảnh 4.

Hiện một số em bị thương nặng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến khi chuẩn bị làm lễ thì do gió lớn, cuốn tấm che nắng đẩy giàn giáo ngã đổ xuống sân khiến các học sinh bị thương. Hiện có 3 em học sinh nặng đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh đã thăm hỏi, hỗ trợ các em học sinh. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ