Nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong trong nhà với nhiều vết đâm ở Hà Nội

PV,
Chia sẻ

Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân sơ bộ có thể là do mâu thuẫn tình cảm, người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử.

Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

Theo đó, khoảng hơn 18h ngày 31/1, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo về việc phát hiện 2 thi thể tại phòng ngủ số nhà 155 Phùng Khắc Khoan. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai người một nam, một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Cả hai có nhiều vết thương trên cơ thể. Xung quanh thi thể có nhiều vết máu và con dao gọt hoa quả dài khoảng 15cm.

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn xác định cả 2 người tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên một tấm đệm trải ở sàn nhà. Người chồng có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn người vợ bị một vết đâm ở bụng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thời điểm phát hiện vụ việc cửa căn nhà vẫn khoá trái từ bên trong và không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài. Nhận định nguyên nhân sơ bộ có thể là do mâu thuẫn tình cảm, người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử.

Qua nắm tình hình, 2 vợ chồng làm nghề may tại căn nhà trên phố Phùng Khắc Khoan. Các con của họ đều đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Hai vợ chồng không ở cùng con. Ở địa phương, cả 2 người chưa từng xảy ra điều tiếng gì.

Chia sẻ