Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đang chơi cầu trượt thì dây rút ở cổ áo ấm của bé Tân mắc vào ván cầu trượt. Sợi dây thắt ngang cổ khiến bé trai ngạt thở rồi tử vong.

Liên quan đến vụ bé Đào Văn Tân (3 tuổi, ngụ xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tử vong bất thường tại trường mầm non Tân Sơn vào chiều ngày 28/1, công an huyện Đô Lương xác định, trong lúc bé Tân chơi ở sân cầu trượt thì sợi dây rút ở cổ áo ấm mắc vào ván cầu trượt khiến cháu bé mắc kẹt.

Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non - Ảnh 1.

Ngôi trường bé Tân theo học.

Sợi dây áo thắt ngang cổ khiến nạn nhân bị ngạt thở và tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu vụ bé trai 3 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non - Ảnh 2.

Hình ảnh bé Tân (ảnh do người thân cung cấp)

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ, ngày 28/1, bé Tân đang chơi đùa cùng các bạn ở sân trường trong giờ ra chơi thì có biểu hiện khó thở, cơ thể tím tái ngay tại chân cầu trượt.

Ngay lập tức, bé Tân được cô giáo đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ