Người Việt mắc kẹt trong casino ở Campuchia: Cuộc tháo chạy sinh tử

Thanh Tiến,
Chia sẻ

Sau cuộc tháo chạy sinh tử từ casino ở Campuchia, ngoài 40 người bơi qua sông thành công, 1 người chết đuối, hiện vẫn còn 11 người kẹt ở nước bạn.

Sáng 20/8, lực lượng chức năng tỉnh An Giang vẫn đang điều tra về hành vi “đưa người xuất nhập cảnh trái phép” và điều tra về dấu hiệu mua bán người liên quan vụ hơn 40 người tháo chạy từ casino ở Campchia về Việt Nam.

Người Việt mắc kẹt trong casino ở Campuchia: Cuộc tháo chạy sinh tử - Ảnh 1.

Những người "tháo chạy" khỏi casino khai báo với lực lượng chức năng.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người vừa tháo chạy khỏi casino cho biết, công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Họ bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và cũng không được trả lương. Quá sức chịu đựng, nhiều người bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Chị D. (một trong hơn 40 người tháo chạy thành công khỏi casino Rich World) cho biết, hơn 40 người bàn bạc hai đêm liền khi một vài người phát hiện bên kia sông có quốc kỳ tổ quốc mình.

Theo kế hoạch, buổi sáng nhóm quản lý còn lơ là chỉ có rất ít người túc trực, không đóng cổng. Sau khi vào ca làm độ một tiếng cả nhóm đồng loạt xông ra cửa. Theo phân công, nhóm thanh niên khỏe mạnh đảm nhiệm việc tấn công nhóm bảo vệ, phá vòng vây để nhóm thứ hai gồm những phụ nữ từ phía trong xông ra.

Khoảng 9h ngày 18/8, hơn 40 người đồng loạt tấn công bảo vệ casino và chạy ra cổng casino, bơi sông Bình Di để về Việt Nam.

Đa số những người này cho biết, họ sang Campuchia vì tin những lời giới thiệu sẽ có việc nhẹ, lượng cao.

Chị D.T.H. (SN 1995, quê Hậu Giang) cho biết, chị qua Campuchia vì tin lời bạn giới thiệu sẽ làm việc nhẹ nhàng với mức lương trên 900 USD/ tháng.

Tôi mới qua từ tháng 6 này, không đáp ứng được công việc nên bị đe dọa. Vì là người mới nên chưa bị đánh đập nhiều nhưng chứng kiến những người ở đây lâu bị đánh đập dã man và còn bị chích điện nữa", chị H. nói.

Trả lời VTC News, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang) cho biết, 40 người chạy từ Campuchia về được xét nghiệm COVID-19 và điều có kết quả âm tính. Hiện sức khoẻ của những người này đều ổn định.

Người Việt mắc kẹt trong casino ở Campuchia: Cuộc tháo chạy sinh tử - Ảnh 3.

Sức khoẻ của tất cả những người "tháo chạy" từ casino ở Campuchia hiện ổn định.

“Trong quá trình bơi qua sông một số người sức khoẻ yếu đã được đưa vô bệnh viện chăm sóc. Sức khoẻ hiện đã ổn định. UBND huyện đã cùng các ngành chức năng lo chỗ nghỉ ngơi và lo ăn uống đầy đủ cho những người này”, Chủ tịch UBND huyện An Phú thông tin.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đa phần những người này đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam. Sau khi sang Campuchia thì họ được đưa vào làm việc tại Casino Rich World.

Một số đối tượng trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý, sau đó được chuyển về Casino Rich World”, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thông tin.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, ngoài 1 thi thể nam giới mới được tìm thấy và 40 người bơi qua sông về nước, hiện vẫn còn 11 người mắc kẹt ở Campuchia.


Chia sẻ