Người vào Hải Phòng và Quảng Ninh phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

V.Huy,
Chia sẻ

Sáng 7/7, UBND TP Hải Phòng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo về việc kiểm soát người về từ các địa phương đang có dịch.

Theo đó, từ 12h cùng ngày (7/7), TP Hải Phòng áp dụng cách ly tập trung 21 ngày đối với tất cả những người về từ TP Hồ Chí Minh. Còn tại các chốt kiểm soát cửa ngõ, từ 12h ngày 8/7, sẽ chỉ cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày mới được vào thành phố.

Cùng với đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế việc cử cán bộ đi công tác tại các tỉnh phía Nam và vùng có dịch. UBND các quận, huyện cũng được yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những người về địa phương từ vùng dịch, đặc biệt các tỉnh, thành phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Người vào Hải Phòng và Quảng Ninh phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Người vào Hải Phòng và Quảng Ninh phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng Hải Phòng và Quảng Ninh kiểm soát tại các cửa ngõ.

Còn tại Quảng Ninh, sáng 7/7, UBND tỉnh đã họp trực tuyến với 13 địa phương trực thuộc để triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm kiên quyết giữ vững thành quả phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu tại 9 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ đều phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính mới được vào.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương nghiên cứu phương án thực hiện thí điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 3 chốt kiểm dịch, gồm: chốt cầu Bạch Đằng, chốt cầu Đá Bạc và chốt tại Cổng tỉnh. 

Đối với các hoạt động nội tỉnh thì phải nhanh chóng rà soát người dân từ TP Hồ Chí Minh đã vào tỉnh Quảng Ninh trong 7 ngày qua để nắm bắt tình hình sức khỏe, lịch trình và yêu cầu xét nghiệm nếu cần thiết.

Chia sẻ