Người trẻ Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời

Nguyễn Mai,
Chia sẻ

Tháng 4 vừa qua đánh dấu doanh thu bán vé số trên khắp Trung Quốc đạt mức kỉ lục trong 1 thập kỷ.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, chỉ trong 1 tháng, doanh thu từ bán vé số tại quốc gia tỉ dân này đã đạt 50,3 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 7,28 tỉ USD). Đó là do người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đổ xô đi mua vé số với hy vọng giàu nhanh, trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19.

Người trẻ Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời - Ảnh 1.

Một số người khác mua vé số vì lo sợ bị thất nghiệp đột xuất, khi mà tỉ lệ thất nghiệp ở giới trẻ tại Trung Quốc trong tháng 4 ở mức cao kỉ lục 20,4%.

Chia sẻ