Người phụ nữ đang nấu cơm thì cặp vợ chồng hàng xóm bỗng xông vào nhà, camera giám sát ghi lại cảnh tượng kinh hoàng

Đông,
Chia sẻ

Không ai ngờ được nguyên nhân của cuộc ẩu đả lại xuất phát từ chính con trai của người phụ nữ.

Thành ngữ có câu: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần".

Hàng xóm, láng giềng không chỉ là những người sống gần nhau mà còn có thể trở thành nguồn hỗ trợ tinh thần và vật chất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Họ là những người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng hợp tác giải quyết những vấn đề chung, và thậm chí là những người đầu tiên có thể giúp đỡ chúng ta trong nhiều trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Mới đây, một sự việc xảy ra từ năm 2022 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bất ngờ được netizen "đào lại". Vào ngày 25/11 - tức ngày xảy ra sự việc, một người phụ nữ họ Trương đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì đột nhiên nghe thấy cánh cửa sắt vào nhà mình vang lên tiếng động rầm rầm.

Người phụ nữ đang nấu cơm thì cặp vợ chồng hàng xóm bỗng xông vào nhà, camera giám sát ghi lại cảnh tượng kinh hoàng- Ảnh 1.

Người phụ nữ đang nấu cơm thì cặp vợ chồng hàng xóm bỗng xông vào nhà, camera giám sát ghi lại cảnh tượng kinh hoàng- Ảnh 2.

Đang nấu cơm thì hàng xóm bỗng xông vào nhà chị Trương

Chưa kịp phản ứng, chị đã thấy cửa nhà mình bị đá văng, một người đàn ông và một người phụ nữ với vẻ mặt tức giận xồng xộc vào nhà. Một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang tiến thẳng vào phòng khách nhà chị Trương. Người đàn ông này vừa vào đến nơi đã đá mạnh vào một chiếc ghế nhựa trong phòng khách, một cú đá làm chiếc ghế văng ra xa, đá xong chiếc ghế, anh ta lại gác chân lên một chiếc ghế gỗ khác, sau đó nhìn về phía chị Trương với vẻ hung hãn.

Người phụ nữ cũng hung hăng không kém, bước từng bước áp sát chị Trương. Sau một hồi giật mình, chị Trương nhận ra người đang xông vào nhà mình chính là hàng xóm tầng dưới. Lý do khiến họ đột ngột xông vào nhà chị là vì cho rằng nhà chị Trương đang gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng.

Cảm thấy mình bị oan, chị Trương vô cùng tức giận, ngay lập tức phản bác lại: "Nhà tôi đâu có làm gì đâu?".

"Ủa nhà anh chị không làm gì, vậy tại sao dưới lầu lại ồn ào thế? Là hai đứa trẻ nhà anh chị đang cãi nhau đấy", người phụ nữ mặc áo trắng bước vào không chịu thua, hét lên to tiếng.

Sau đó, cô ta đi về phía camera giám sát, hướng đó có lẽ là nơi hai đứa trẻ nhà chị Trương đang vui chơi: "Nếu như lũ trẻ nhà anh chị cứ tiếp tục làm ồn. Anh chị tin không, tôi sẽ có cách làm cho hai đứa bé đó im lặng?". Cô ta vừa nói vừa đẩy các em mấy phát.

Tiếp theo, người đàn ông mặc áo đen cũng tiến lại gần chỗ các bé và đe dọa rằng không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng ồn nào khác.

Chị Trương đáp: "Anh chị đừng có dọa nạt trẻ con như vậy".

Cả hai bắt đầu cãi vã qua lại trong phòng, camera giám sát đã thu lại được toàn bộ tranh cãi hôm đó. Khi camera chuyển cảnh, chị Trương bắt đầu kéo tóc người phụ nữ mặc áo trắng, tay chị Trương cầm một cái gối ôm, liên tục đập vào người phụ nữ kia. Sau đó, người đàn ông mặc áo đen vào cuộc hỗ trợ, trực tiếp đẩy chị Trương ra và kéo người phụ nữ mặc áo trắng ra khỏi cửa.

Người phụ nữ đang nấu cơm thì cặp vợ chồng hàng xóm bỗng xông vào nhà, camera giám sát ghi lại cảnh tượng kinh hoàng- Ảnh 3.

Khi không giữ được bình tĩnh, họ đã xảy ra xô xát

Nhìn lại quá trình sự việc xảy ra, chúng ta có thể thấy rằng điểm bắt đầu của mâu thuẫn là do đứa trẻ nhà chị Trương nhảy nhót trên lầu và tạo ra tiếng ồn, làm phiền hàng xóm phía dưới.

Người hàng xóm không thể chịu đựng được nữa nên đã đến nhà để nói chuyện, từ đó dẫn đến cuộc ẩu đả giữa hai gia đình. Theo lời giải thích của chị Trương: "Trước đó họ đã phàn nàn rằng con cái chúng tôi chạy nhảy trong nhà quá ồn, chúng tôi đã mua đủ loại tấm lót chống ồn để trải khắp phòng khách. Vì họ là người đập cửa xông vào nên chúng tôi cũng không có thời gian để trải những chiếc tấm lót đó".

Sau sự việc, chị Trương đã báo cảnh sát, rồi cùng với người giúp việc đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Từ báo cáo chẩn đoán của bệnh viện có thể thấy, cả chị và người phụ nữ hàng xóm đều bị thương ở mức độ khác nhau, chủ yếu ở đầu và cánh tay, cũng như nhiều vết thương ở các bộ phận khác trên cơ thể.

Trong sự việc này, gia đình người hàng xóm đã sai khi quá manh động và chọn cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chị Trương là nạn nhân của vụ việc song chị cũng có trách nhiệm phải hoàn thành, đó là giáo dục lại con cái. Việc chị để con mình tự do nô đùa mà không quản thúc đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những hộ dân xung quanh. Và hậu quả đầu tiên chính là trận ẩu đả không mong muốn này.

Cha mẹ cần làm gì nếu con thường xuyên gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến hàng xóm?

Nếu con cái thường xuyên gây tiếng ồn và làm ảnh hưởng đến hàng xóm, cha mẹ cần thực hiện một số bước cụ thể để giải quyết vấn đề:

1. Giáo dục và đặt quy tắc: Cha mẹ cần giáo dục trẻ về tầm quan trọng của việc sống hòa thuận với người xung quanh và thiết lập những quy tắc rõ ràng về mức độ tiếng ồn có thể chấp nhận được tại nhà.

2. Tạo khung giờ phù hợp: Định ra các khung giờ trong ngày mà ở đó trẻ có thể chơi đùa, đồng thời nhấn mạnh vào việc giữ yên tĩnh vào buổi tối hoặc những lúc cần thiết.

3. Tìm hiểu nguyên nhân: Tìm hiểu lí do cụ thể nào khiến trẻ hay gây ồn hoặc có hành vi quá khích không, ví dụ như căng thẳng, thừa năng lượng, hay thiếu sự chú ý.

4. Hoạt động thay thế: Cung cấp các hoạt động thay thế ít gây ồn hơn nhưng vẫn đủ thú vị để hứng thú trẻ như vẽ, đọc sách, hoặc xây dựng với bộ xếp hình.

5. Tăng cường giao tiếp: Nói chuyện và lắng nghe trẻ để hiểu hơn về những gì trẻ muốn và cảm thấy, từ đó giải quyết vấn đề một cách phù hợp.

Người phụ nữ đang nấu cơm thì cặp vợ chồng hàng xóm bỗng xông vào nhà, camera giám sát ghi lại cảnh tượng kinh hoàng- Ảnh 4.

6. Thưởng phạt: Khi trẻ tuân thủ các quy tắc về tiếng ồn, hãy sử dụng hệ thống phần thưởng để khuyến khích hành vi tích cực.

7. Hợp tác với hàng xóm: Đôi khi, việc thảo luận và xin ý kiến từ hàng xóm có thể giúp tìm ra giải pháp phù hợp để giảm tiếng ồn mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa các hộ gia đình.

8. Kiểm tra môi trường sống: Đảm bảo nhà cửa có sự cách âm tốt, nếu cần thiết, cải tiến cửa sổ hoặc thêm vật liệu cách âm để giảm thiểu tiếng ồn ra bên ngoài.

9. Giám sát và điều chỉnh: Luôn theo dõi hành vi của trẻ và sẵn sàng điều chỉnh phương pháp tiếp cận nếu như cách hiện tại không mang lại kết quả như mong đợi.

Bằng cách áp dụng những biện pháp trên, cha mẹ có thể giảm thiểu tác động của tiếng ồn từ con cái đến hàng xóm, tạo nên một môi trường sống yên bình và thân thiện hơn.

Tổng hợp

Chia sẻ