Người phụ nữ bị dân vây bắt, dí dao vào cổ dọa giết vì nghi bắt cóc trẻ em

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Nghi ngờ người phụ nữ lạ mặt có ý định bắt cóc trẻ em, người dân vây bắt rồi dí dao vào cổ dọa giết. Đoạn clip được cho là xảy ra ở xã Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Nhưng sự thật ra sao?

Người phụ nữ bị dân vây bắt, dí dao vào cổ dọa giết vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Hình ảnh người phụ nữ nghi bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội

Chiều ngày 24/6, hai đoạn clip dài gần 6 phút ghi lại cảnh người dân hai xã Nam Thái và Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) vây bắt một người phụ nữ lạ nghi bắt cóc trẻ em. Sau khi bắt được người phụ nữ, một người đàn ông tay nắm lấy cổ tay rồi dí con dao nhọn vào cổ dọa giết.

"Bắt cóc trẻ em tại Nam Nghĩa (Nam Đàn) bị bắt tại trận. Dân dí dao vào cổ, đối tượng khai đã bắt 9 trẻ em qua cửa khẩu, bán 3 em lấy nội tạng. Chủ yếu nạn nhân ở Nghệ ta. Đối tượng đã được bàn giao công an địa phương. Chúng tôi đang theo sát vụ án và chờ kết luận…" người đăng tải bình luận.

Người phụ nữ bị dân vây bắt, dí dao vào cổ dọa giết vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Người phụ nữ có biểu hiện tâm thần

Đoạn clip được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt, hầu hết đều tỏ ra bức xúc, hoang mang về nạn bắt cóc trẻ em. 

Theo đó, người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mặc áo phông màu đỏ, mang theo một làn nhựa đựng mấy bộ quần áo trẻ em đã bẩn. Sau khi bị bắt, hàng trăm người dân vây quanh liên tục chửi bới cho rằng người này đang rình để bắt cóc trẻ em.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Trao đổi với PV, ông Lê Chư Hùng (trưởng công an xã Nam Thái) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, công an xã Nam Thái đã cử người xuống hiện trường và dẫn người phụ nữ lạ mặt trên về trụ sở ủy ban xã làm việc.

Trong quá trình xác minh, nhận thấy người này trả lời bâng quơ, có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần. Kiểm tra hành lý thấy một số bộ đồ, khăn trẻ em cùng một số giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, hộ khẩu thì biết bà này tên Trần Thị Hương, quê ở Nam Định.

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên công an huyện. Xác định người phụ nữ này không có dấu hiệu bắt cóc trẻ con mà có biểu hiện tâm thần nên chính quyền địa phương đã dẫn bà ta ra đường quốc lộ, bắt xe về Nam Định. Bà này mấy ngày nay quanh quẩn ở địa phương. Vì cảnh giác cao, nghi ngờ bà này bắt cóc trẻ con nên người dân đã vây bắt." ông Hùng cho biết.


Chia sẻ