Người phụ nữ bị 500 người ném vào đống lửa vì bị nghi gây ra vụ cháy khiến bé 2 tuổi thiệt mạng

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một đám đông 500 người đã xông vào đồn cảnh sát và phá cửa phòng giam, kéo người phụ nữ ra ngoài rồi ném vào lửa.

Vào ngày 6/2, một người phụ nữ 30 tuổi đã bị giam giữ vì nghi ngờ gây ra một vụ hỏa hoạn, khiến cậu bé 2 tuổi tử vong ở Brazil.

Một đám đông khoảng 500 người dân địa phương đã xông vào đồn cảnh sát, phá vỡ cửa phòng giam rồi kéo người phụ nữ 30 tuổi ra ngoài vào buổi chiều ngày 7/2 vừa qua. Người dân đã đốt một chiếc xe ở bên ngoài trại giam và kéo người phụ nữ này vào đống lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.

Người phụ nữ bị 500 người ném vào đống lửa vì bị nghi gây ra vụ cháy khiến bé 2 tuổi thiệt mạng - Ảnh 1.

Đám đông 500 người kéo đến sở cảnh sát để bắt giữ người phụ nữ.

Người phụ nữ bị 500 người ném vào đống lửa vì bị nghi gây ra vụ cháy khiến bé 2 tuổi thiệt mạng - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị tấn công tàn bạo.

Cảnh sát buộc phải kêu gọi quân tiếp viện để ngăn chặn sự giận dữ của đám đông và cứu người phụ nữ ra khỏi đống lửa, đưa cô đến bệnh viện để điều trị. Đồng thời, cảnh sát cũng đang kêu gọi cộng đồng tìm ra tung tích của những kẻ khuấy động sự tấn công tàn bạo này.

Được biết, vào ngày 6/2, một ngôi nhà đã bị đốt cháy, trong 7 nạn nhân có tới 3 trẻ em. Không may là một cậu bé 2 tuổi đã bị thiêu sống đến chết khiến người dân địa phương vô cùng giận dữ. Người phụ nữ trên đã bị cảnh sát giam giữ vì nghi ngờ có liên quan đến sự việc.

Người phụ nữ bị 500 người ném vào đống lửa vì bị nghi gây ra vụ cháy khiến bé 2 tuổi thiệt mạng - Ảnh 3.

Cảnh sát phải điều động quân tiếp viện để cứu người phụ nữ.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Sau khi phục hồi, nghi phạm sẽ được đưa tới một trạm cảnh sát mới và địa điểm được giữ bí mật, để tránh các cuộc tấn công. Đồng thời, cảnh sát có thể thuận lợi hơn trong việc thẩm vấn người phụ nữ.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ