"Người Nhện" Tobey Maguire bị đồng nghiệp bóc phốt sống giả tạo, ích kỷ khiến ai cũng sốc

Xuân Lê,
Chia sẻ

Hóa ra đời tư của "Người Nhện" Tobey Maguire lại rất phức tạp đến mức được chuyển thể thành phim.

Mới đây trong một bài phỏng vấn được đăng tải trên tờ The Ringer tiết lộ về những câu chuyện đằng sau bộ phim Molly's Game (Nữ hoàng Poker), khán giả không khỏi thảng thốt khi nhà văn Sarthak Raj Baral bất ngờ "bóc phốt" nam diễn viên Tobey Maguire là người sống giả tạo, ích kỷ với đồng nghiệp.

Đặc biệt trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi thêm về Ngôi sao Hollywood nào sống "lỗi" nhất, nhà văn Sarthak Raj Baral cho biết Tobey Maguire chính là cái tên mà ông phải nhắc đến.

Người nhện Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 2.

Tobey Maguire.

Sarthak Raj Baral tiết lộ Molly's Game thực chất là bộ phim có liên quan đến Tobey Maguire. Cụ thể, tác giả của Molly's Game là diễn giả Molly Bloom từng có giai đoạn bị bắt vào tù vì cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép vào năm 2014. 

Trong suốt khoảng thời gian ngồi tù, cô ấy đã viết một cuốn tự truyện có tên Molly's Game, sau này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, kể lại trải nghiệm của bản thân, thói quen mê cờ bạc cũng như những người có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Trong đó, nhân vật "Người chơi X" - một người nổi tiếng được Molly Bloom ẩn ý có lối sống giả tạo trong câu chuyện không ai khác chính là Tobey Maguire.

Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 3.

Hóa ra Tobey Maguire từng được Molly Bloom ẩn ý trong bộ phim Molly's Game của mình.

Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 4.

"Người chơi X" trong phim Molly's Game được diễn viên Michael Cera thủ vai rất thành công.

"Cả trong sách lẫn trong phim, Tobey Maguire đều được mô tả là một người đầy thù hận, nham hiểm và quỷ quyệt. Anh ta vui chơi bằng cách phá hủy cuộc sống người khác. Theo như sách, Tobey Maguire không hài lòng vì Molly Bloom đang nhận được rất nhiều tiền bo và cuối cùng, anh ta đã đá Molly Bloom  ra khỏi cuộc chơi. Tobey Maguire cũng đã thay đổi địa điểm chơi mà không báo cho Molly Bloom".

"Anh ta đã thắng hàng triệu đô ở bàn của tôi và dường như anh ta lại muốn làm nhục tôi. Anh ta cứ thúc đẩy mãi, giọng anh ta càng ngày càng to lên. Những người khác chơi cùng cũng không khỏi khó chịu. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, thả phỉnh xuống bàn, và cố cười cho qua, nhưng mặt anh ta vẫn lộ rõ vẻ tức giận. Mọi người nổi tiếng khác đều cư xử rất thân thiện và lịch lãm. Tobey Maguire thì không" - nhà văn Sarthak Raj Baral tiết lộ về Tobey Maguire.

Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 5.

Sarthak Raj Baral tiết lộ "Người chơi X" trong Molly's Game chính là Tobey Maguire.

Tobey Maguire tên đầy đủ là Tobias Vincent Maguire, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 14 tuổi trong bộ phim The Wizard. Mẹ của Tobey Maguire từng có mơ ước làm diễn viên nhưng không thành công nên bà tìm cách truyền cảm hứng cho con trai.

Tobey Maguire sớm nhận ra việc đóng quảng cáo hay tham gia các chương trình truyền hình sẽ mang lại nhiều tiền. Thế nên, anh bỏ học và bắt đầu kiếm sống bằng nghề diễn viên. Rất nhanh sau đó, Tobey Maguire được một vai diễn trong bộ phim This Boy's Life (1993) có sự tham gia của Robert De Niro và Leonardo DiCaprio. Vai diễn ấn tượng của anh trong Wonder Boys đã khiến đạo diễn Sam Raimi không ngần ngại chọn Tobey Maguire vào vai chính trong bộ phim ăn khách Spider-Man (2002).

Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 6.

Tobey Maguire được biết đến với vai diễn Người Nhện được phát hành vào năm 2002.

Có thể nói, việc tái hiện hình ảnh Người Nhện trên màn ảnh rộng đã giúp tên tuổi của Tobey Maguire tỏa sáng khắp toàn cầu, đưa anh vào danh sách các ngôi sao được trả thù lao cao nhất Hollywood và tiếp tục xuất hiện trong Spider-Man 2.

Tuy nhiên, trong quá trình quay phần 3 của Spider-Man, Tobey Maguire đã không còn "dễ thương" mà bắt đầu mắc bệnh ngôi sao. Không chỉ đưa ra một mức thù lao cao khó chấp nhận, nam diễn viên còn liên tục phàn nàn về chứng đau lưng và yêu cầu các bác sĩ phải có mặt trên phim trường. Tất cả những điều này khiến các nhà sản xuất thay thế Tobey Maguire ở những phần phim tiếp theo.

Tobey Maguire bị bóc phốt sống giả tạo, hóa ra "Người chơi X" khốn nạn trong phim "Nữ hoàng Poker" chính là anh ta - Ảnh 7.

Scandal ngập ngụa cùng chứng bệnh "ngôi sao" đã khiến sự nghiệp của Tobey Maguire tụt dốc không phanh.

Chia sẻ